Các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2

Ngày 31/8, thí sinh kết thúc đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên. Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn vào đại học.

ĐH Công nghiệp TP HCM công bố mức điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 là 17, đối với tất cả các ngành. Số điểm này giảm mạnh so với điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 từng được công bố trước đó. Thậm chí, số điểm bổ sung đợt 1 còn thấp hơn cả so với điểm sàn trúng tuyển đợt 1 (18 điểm).

Cụ thể, điểm trúng tuyển cao nhất của ĐH Công nghiệp TP HCM đợt 1 là 21,25 điểm đối với ngành Kinh doanh Quốc tế.

ĐH Văng Lang công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016. Số điểm này không có nhiều thay đổi so với điểm chuẩn đợt 1 từng được công bố trước đây.

ĐH Bách khoa Hà Nội có 820 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Đến thời điểm này, trường đã nhận được hơn 1.500 hồ sơ, trong đó có hơn 700 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1. Dự kiến, điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung của ĐH Bách khoa Hà Nội bằng hoặc cao hơn đợt 1.

Ông Trần văn Chứ - hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp - cho biết, trường nhận được 600 hồ sơ xét tuyển bổ sung cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Đồng Nai là khoảng 800. Số hồ sơ nộp về chủ yếu ở mức từ 16-17 điểm. Dự kiến trường sẽ lấy điểm chuẩn ngang đợt xét tuyển đầu tiên là khoảng 15 điểm.

Quyên Quyên - Quang Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-truong-bat-dau-cong-bo-diem-chuan-nguyen-vong-2-post678198.html