Cần Thơ: Các tôn giáo tích cực hoạt động từ thiện

Ngày 16/8, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ sở thờ tự, phòng khám bệnh từ thiện và làm việc với Thành ủy Cần Thơ về công tác tôn giáo trên địa bàn.

Ông Ngô Sách Thực cho biết, hiện thông tin trái chiều nhiều, vì vậy MTTQ các cấp trên địa bàn cần tiếp tục quan tâm thông tin bồi dưỡng cho các chức sắc, tôn giáo, cán bộ. Đây là phương thức tập hợp đoàn kết tôn giáo rất hiệu quả. Bên cạnh đó, trong chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với tôn giáo có các nhiệm vụ cụ thể, cần được quan tâm triển khai trong hệ thống chính trị để đạt hiệu quả cao...

Theo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, trên địa bàn có 12 tôn giáo được công nhận đang hoạt động, 298 cơ sở thờ tự, 78 cơ sở tín ngưỡng với 861 chức sắc, 1.556 chức việc, 524 nhà tu hành, gần 486.000 tín đồ, chiếm trên 40,49% dân số thành phố… Những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, theo phương châm “Tốt đời đẹp đạo”. Các tôn giáo trên địa bàn có sự đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động, đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mối quan hệ giữa các tôn giáo với các thành phần xã hội trong khối đoàn kết toàn dân tộc ổn định. Các hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh, giáo dục cũng được các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia tác động tích cực đến xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, thời gian tới thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác tôn giáo. Ông Phạm Văn Hiểu mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành cụ thể hóa các hoạt động của công tác tôn giáo để hoạt động thuận lợi.

Thành ủy Cần Thơ cũng kiến nghị một số nội dung về phương thức vận động, đoàn kết các tôn giáo và cơ chế trong việc phân công chủ trì, phối hợp vận động, đoàn kết các tôn giáo. Cụ thể, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, ưu tiên đầu tư cho chương trình giảm nghèo, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, giáo dục, dạy nghề, vay vốn gắn với việc quan tâm giải quyết khó khăn của đồng bào tôn giáo. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở Đảng vùng đông đồng bào tôn giáo vững mạnh; đẩy mạnh phát triển đảng viên là người có đạo...

Trước đó, đoàn đã đến thăm Phòng khám bệnh từ thiện chùa Phước An (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy); thăm Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ…

Thanh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/can-tho-cac-ton-giao-tich-cuc-hoat-dong-tu-thien-20170816211247865.htm