Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, sáng 28-11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; buổi chiều áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Từ đêm 29-11 đến ngày 2-12 ở các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam, Phú Yên có mưa to đến rất to (200 đến 400 mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An - Thừa Thiên - Huế).

* Không khí lạnh di chuyển xuống phía nam: Hiện bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, ngày 29-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong ba ngày tới, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 đến 15 độ C, vùng núi 9 đến 11 độ C, vùng núi cao 6 đến 9 độ C.

Từ chiều 29-11, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ở khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

* Tỉnh Tuyên Quang có 150 nghìn con trâu, bò; hơn 500 nghìn con lợn. Trước tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, khó lường, rét đậm, rét hại kéo dài có thể xuất hiện, ngành nông nghiệp Tuyên Quang đã chỉ đạo hệ thống thú y, khuyến nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; xây dựng chuồng, trại kiên cố, vệ sinh, tiêu độc khử trùng, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước khu vực chung quanh chuồng nuôi.

* Sau ba đợt mưa lũ trong tháng 10 và 11 vừa qua, diện tích và chất lượng cam tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị giảm rõ rệt. Năm nay, huyện trồng mới 257 ha cam với triển vọng nhân rộng giống cam trên địa bàn. Tuy nhiên, sau đợt lũ vừa qua, số cam mới trồng này gặp úng ngập cho nên diện tích cam bị chết xấp xỉ 100 ha và sản lượng cam năm nay giảm ít nhất là vài nghìn tấn.

* Cục Bảo vệ thực vật cảnh báo một số dịch bệnh mùa mưa rét ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bệnh khô vằn, lem lép thối hạt… gây hại trên lúa giai đoạn chín - thu hoạch; bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, dòi đục nõn, ốc bươu vàng phát sinh gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; chuột hại nhẹ rải rác lỡ vụ, lúa đông xuân cực sớm. Các tỉnh phía nam là rầy nâu, gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ. Đề nghị kiểm tra kỹ ruộng lúa, khuyến cáo nông dân không phun thuốc trừ rầy nâu di trú, chỉ phun khi rầy cám nở rộ, tập trung ở tuổi 2 đến 3.

Cứu 11 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Ngày 28-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BTh 99308 TS, công suất 650 CV do ông Lê Thành Tâm (SN 1976, trú khu phố 3, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm cách cửa biển La Gi khoảng 84 hải lý về phía nam. 11 lao động trên tàu đã được tàu cá BTh 99168 TS, công suất 530 CV, là tàu kéo đôi với tàu BTh 99308 TS cứu vớt an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã La Gi đã kiểm tra, huy động các phương tiện để giúp chủ tàu BTh 99308 TS trục vớt tàu bị chìm, kéo vào bờ sửa chữa.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31405302-cac-tinh-tu-da-nang-den-khanh-hoa-co-mua-vua-mua-to.html