Các tỉnh thiên tai, lũ lụt: Nỗ lực trong công tác Mặt trận

Sáng ngày 7/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2016 các tỉnh duyên hải miền Trung (gồm 5 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa). Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên các cụm thi đua thực hiện chương trình tổng kết thi đua và giao ban công tác Mặt trận trong cụm theo các làm mới so với trước đây. Mặt khác, năm 2016 là một trong những năm các tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung chúng ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiên tai, lũ lụt mang lại. Công tác Mặt trận các tỉnh trong cụm càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong các điều kiện khó khăn ấy.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức chia sẻ những khó khăn và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương; đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong cụm có nhiều ý kiến về kinh nghiệm, hiến kế, cách làm hay của địa phương mình và đề xuất, kiến nghị Trung ương trong công tác hướng dẫn, kiểm tra việc phối hợp thống nhất hành động để chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tiếp theo ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch, Lê Bá Trình chia sẻ thêm.

Trong năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm đã khắc phục các khó khăn, phát huy thuận lợi, nỗ lực phấn đấu, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác. Cụ thể, thống nhất các nội dung tiêu chí thi đua và tập trung phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiều nội dung công việc có trọng tâm, trọng điểm; Công tác thông tin, tuyên truyền được Mặt trận các tỉnh thường xuyên đổi mới, trong đó tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẻ với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Khánh Hòa và báo Đại đoàn kết để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận đến với cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắng với các buổi tọa đàm để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các tỉnh đã phối hợp với chính quyền các ngành chức năng tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí như: Làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Cuối năm 2016, một số tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Quảng Nam đã có 02 huyện (Phú Ninh, thị xã Điện Bàn) và 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Bình Định đã có 38/122 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai, Mặt trận các tỉnh trong cụm đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, đến giảm nghèo bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, điển hình như: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đảm bảo chặt chẽ, công bằng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Kết quả, Phú Yên đã công nhận 539/625 khu dân cư Văn hóa, có 220.581/244.462 “Gia đình văn hóa”; Bình Định, có trên 800 khu dân văn hóa, có 261.243 hộ gia đình văn hó; Khánh Hòa, công nhận 84% khu dân cư văn hóa và 95% hộ gia đình văn hóa.

Cuộc vận động "Quỹ Vì người nghèo" đã được các tỉnh trong cụm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Điển hình tỉnh Bình Định trên 8,13 tỷ đồng; Quảng Nam trên 33,76 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 21,24 tỷ đồng; Khánh Hòa 20,708 tỷ đồng.

Ông Lương Mộng Sanh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lương Mộng Sanh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Yên chia sẻ; Những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do TƯ MTTQ VN phát động đã được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng, nổi bật là xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong năm 2016, toàn tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 12,4 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, trong năm 2016, đã hỗ trợ xây mới được 495 nhà cho hộ nghèo với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Có thể nói, chương trình xây nhà "Đại đoàn kết" đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.… Đến nay, nhiều ngôi nhà đã hoàn thành, nhiều ngôi nhà đang được khởi công xây dựng, mang đến cho người dân một niềm vui, niềm tin vào các cấp, chính quyền địa phương. Mùa xuân lại về, những căn nhà đại đoàn kết như tiếp thêm hơi ấm, thêm niềm vui, động lực để những người nghèo vững tin vào cuộc sống để mà an cư, lạc nghiệp. Ông Sanh chia sẻ thêm.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền đạt được kết quả tích cực, nhất là việc Ủy ban MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp, đã tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, hiệu quả thiết thực bước đầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội đã phát huy được vai trò, vị trí của Mặt trận.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam thì trong quá trình triển khai giám sát phản biện còn gặp không ít khó khăn như: Trong mỗi đợt thực hiện chương trình giám sát thì phải đăng ký với cấp ủy và có sự đồng ý của cấp ủy thì mới được làm. Còn vấn đề phản biện, các cấp Mặt trận đang băng khoăn là Mặt trận tự chủ động phản biện hay phải chờ có yêu cầu từ các đơn vị thì Mặt trận mới tham gia.

Bên cạnh đó, giữa ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động vẫn còn chồng chéo và chưa thống nhất cũng như việc hỗ trợ kinh phí cho các Ban cũng không được thống nhất. Do đó, ông Hùng đề nghị Mặt trận Trung ương cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để Mặt trận các cấp trong tỉnh dễ triển khai.

Ngoài ra, nhờ thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, ở các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng để phát triển công tác Mặt trận trong thời gian tới. Điển hình ở Khánh Hòa có mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, Phú Yên có mô hình “Mặt trận Phú Yên với công tác giảm nghèo”…

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình tặng hoa cho ông Huỳnh Cao Nhất,
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định (đơn vị trưởng cụm trong năm 2017).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình một lần nữa chia sẻ với những khó khăn của các tỉnh duyên hải miền Trung trong các đợt lũ chồng lũ vừa qua. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của năm 2016 mà Mặt trận 5 tỉnh duyên hải miền Trung đã đạt được, trong đó có những mô hình, cách làm mới cần ghi nhận.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Lê Bá trình đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các tỉnh trong cụm, tiếp tục tổ chức tổ các Hội nghị UBMTTQVN các cấp của năm 2016 cùng với việc sơ kết các phong trào, các cuộc vận động trong năm 2017; Hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội thánh Tin lành các cấp, các chức sắc, tín đồ theo đạo Công Công giáo và Tin lành trong dịp lễ Noel năm 2016; Kịp thời chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách có điều kiện vui xuân, đón Đinh Dậu cùng với dân tộc. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, phân công cho các tổ chức thành viên tiếp cận và kịp thời giải quyết, hỗ trợ những trường hợp cụ thể, quyết tâm không để có tình trạng thiếu đói xảy ra trong nhân dân trong những ngày cuối năm và dịp Nguyên đán Đinh Dậu. Và tiếp tục triển khai các phong trào, các cuộc vận động đã được ban hành.

Văn Nhất

Từ khóa

thiên tai lũ lụ công tác mặt trận nỗ lực

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/cac-tinh-thien-tai-lu-lut-no-luc-trong-cong-tac-mat-tran/139501