Các tỉnh miền Trung tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 9-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

Ngoài ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong chỉ đạo, điều hành, ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cần khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ 4 thuyền viên trên tàu cá QNg 11150 TS mất tích; tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cứu trợ không để nhân dân bị đói, khát; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị chết, bị thương, sập nhà ở… Bên cạnh đó, các tỉnh cần tập trung huy động nguồn lực để tu sửa công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch... phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân… Trước buổi làm việc với các tỉnh trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số gia đình bị nạn ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước (Bình Định) và huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Theo thống kê của các tỉnh miền Trung, từ ngày 29-11 đến 9-12, mưa lũ đã làm 26 người chết, thiệt hại tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, ngày 9-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Quyết định số 259/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Theo đó, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trích 4 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố để hỗ trợ nhân dân các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển về Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ các tỉnh để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kim Văn - Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/857426/cac-tinh-mien-trung-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-