Các thủy điện tại Quảng Nam giảm lưu lượng xả lũ về hạ du

Trong sáng 3-11, nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã giảm lưu lượng xả lũ về hạ du để hạn chế tình trạng ngập lụt.

Cụ thể, thủy điện Đăk mi 4 đã giảm lưu lượng xả xuống còn 400m3/s, thủy điện Sông Bung 4 cũng đã giảm lưu lượng xả xuống còn 450m3/s, thủy điện Sông Tranh 2 mới bắt đầu xả lũ tối qua cũng đã giảm lưu lượng xả từ 120 m3/s xuống còn 70m3/s.

Các thủy điện tại Quảng Nam đã đồng loạt giảm lưu lượng xả lũ về hạ du.

Vùng hạ du sáng nay lũ bắt đầu rút dần, người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, tẩy rửa bùn những nơi bị ngập. Tại TP Hội An, nơi nằm về phía cuối sông Thu Bồn, hiện chỉ còn tuyến phố Bạch Đằng ngập nước.

Nước rút, người dân Hội An tranh thủ dọn dẹp, rửa trôi bùn đất.

Trước đó, khi có thông tin các thủy điện tiến hành xả lũ, chính quyền các địa phương đã dùng loa đài, cử cán bộ đến các khu dân cư để thông báo cho người dân biết, kịp thời di chuyển đồ đạt đến nơi khô ráo.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cac-thuy-dien-tai-quang-nam-giam-luu-luong-xa-lu-ve-ha-du-415385/