Các tàu của Trung Quốc lại đi vào khu vực lãnh hải Nhật Bản

Theo Kyodo, ngày 10/8, 2 tàu của chính phủ Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh hải Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Kagoshima.

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 10/8, 2 tàu của chính phủ Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh hải Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Kagoshima.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG), 2 tàu trên trước đó đã từng đi qua khu vực lãnh hải Nhật Bản ở ngoài khơi đảo Kyushu hồi tháng 7/2017.

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), tàu thuyền các nước có quyền "qua lại không gây hại" trong lãnh hải của một quốc gia nếu không gây tổn hại đến an ninh của quốc gia đó. JCG đã cảnh báo các tàu thuyền trên không được phép di chuyển trong lãnh hải với mục đích không phải "qua lại không gây hại."

Sau khi đến khu vực phía Nam tỉnh Kagoshima, 2 tàu Trung Quốc di chuyển thêm khoảng 130km về phía Tây rồi ra khỏi lãnh hải Nhật Bản vào lúc 11 giờ 45 (giờ địa phương)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/cac-tau-cua-trung-quoc-lai-di-vao-khu-vuc-lanh-hai-nhat-ban/460462.vnp