Các quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Canada sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 4,3% trong năm 2017, tăng 46 tỷ USD kể từ khi chấm dứt việc cắt giảm khoản chi này vào năm 2014.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/6, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho các quốc gia (thành viên NATO), chúng ta cần phải tiếp tục phối hợp nhằm tăng chi tiêu quốc phòng và cùng nhau chia sẻ gánh nặng công bằng hơn trong liên minh này".

Phát biểu trên được ông Stoltenberg đưa ra một ngày trước khi cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về mức chi tiêu an ninh lớn hơn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi.

Theo ông Stoltenberg, "sau nhiều năm giảm, năm 2015 chúng ta đã chứng kiến việc tăng thực tế mức chi tiêu quốc phòng tại các nước đồng minh châu Âu và Canada... và năm nay chúng ta dự kiến mức tăng thực tế thậm chí còn cao hơn là 4,3%".

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/cac-quoc-gia-thanh-vien-nato-tang-chi-tieu-quoc-phong-20170628174747321.htm