Các nước vùng Vịnh tập trận chung để phối hợp chống khủng bố

Cuộc tập trận chung mang tên “An ninh Vịnh Arab -1” được thực hiện theo nghị quyết của Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Nội vụ GCC lần thứ 16 tại Doha vừa qua.

Binh lính Bahrain. (Nguồn: AP)

Cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Lực lượng an ninh các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) mang tên “An ninh Vịnh Arab -1” đã diễn ra tại Bahrain từ ngày 26/10 đến 18/11 nhằm tăng cường sự phối kết hợp về công tác an ninh và triển khai các hoạt động quân sự chống chủ nghĩa khủng bố tại khu vực này.

Ông Moaidh Saeed Al-Jabaan, Người đứng đầu lực lượng an ninh Saudi Arabia cho biết cuộc tập trận chung lần này được thực hiện theo nghị quyết của Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Nội vụ GCC lần thứ 16 tại Doha (Qatar) vừa qua.

Ông Moaidh Saeed Al-Jabaan khẳng định: “Cuộc tập trận lần này nhằm củng cố, nâng cao tính hiệu quả của Lực lượng an ninh các nước thành viên GCC đồng thời tăng cường khả năng chiến đấu chống lại những cuộc tấn công khủng bố, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống khủng bố trên phạm vi toàn khu vực, đặc biệt là trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan."

Ngoài ra, ông Al-Jabaan nhấn mạnh thêm rằng cuộc tập trận chung đầu tiên này còn tập trung vào việc chia sẻ thông tin và xác lập các phương án thực tế trong việc chống lại các cuộc tấn công khủng bố ở các quốc gia thành viên. Mục tiêu chủ yếu là nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, sự hợp tác và điều phối chặt chẽ giữa Lực lượng nội vụ các nước GCC./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-nuoc-vung-vinh-tap-tran-chung-de-phoi-hop-chong-khung-bo/414096.vnp