Các nhóm phản đối đồng tính ở Đài Loan thề chống lại luật hôn nhân đồng giới bằng mọi giá

Tòa Hiến pháp Đài Loan mới đây đã lên tiếng ủng hộ quyền hôn nhân đồng giới, có khả năng Đài Loan sẽ là quốc gia đầu tiên ở Châu Á công nhận quyền này. Bên cạnh sự vui mừng của một bộ phận ủng hộ, vẫn có những nhóm kiên quyết chống lại quyết định này bằng bất cứ giá nào.

Vào chiều thứ Tư (ngày 24/5), tiếng reo hò vang khắp các đường phố Đài Bắc khi Tòa hiến pháp Đài Loan ra phán quyết ủng hộ hôn nhân đồng giới, nhưng không phải ai có mặt ở đó đều vui mừng. Quyết định này đã khiến các nhóm chống lại đồng tính bị sốc, một người hoạt động tiêu biểu trong nhóm đã ví quyết định này giống như vụ khủng bố ngày 11/09/2001.

Shih Chun-yu, một sinh viên tại Đại học Công giáo Fu Jen ở thành phố Đài Bắc, người đứng đầu Tổ chức Sinh viên bảo vệ các giá trị của gia đình, đã cúi đầu xin lỗi những người ủng hộ: “Chúng tôi đã không làm việc hết mình, chúng tôi đã thất bại.”

Tại một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, Shih nói: “Mười lăm quan chức thuộc thế hệ trước đã đưa ra quyết định mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế hệ trẻ mai sau, sẽ lấy đi của họ tương lai tốt đẹp”, “Mười lăm thẩm phán lớn này đã phớt lờ Tòa Lập pháp, đã viết lại định nghĩa về hôn nhân đã vốn tồn tại ở đất nước này trong hơn một thế kỷ. Và cùng với luật này, giáo dục bình đẳng giới sẽ khiến nhiều học sinh trở thành đồng tính luyến ái.”

“Quyết định này sẽ phá hủy nền tảng vốn có về gia đình và hôn nhân tại Đài Loan, giống như tòa tháp đôi đã bị phá hủy trong vụ tấn công ngày 11/9”, anh nói thêm.

Sau khi nhận được thông báo này, đông đảo thành viên của các nhóm dân sự chống lại người đồng tính và ủng hộ cho “các giá trị gia đình truyền thống” đã biểu tình bên ngoài tòa án ở Đài Bắc, giơ pano áp phích với khẩu hiệu: “Bảo vệ gia đình truyền thống”“Công lý đã chết và bị chôn vùi . “

Một số người biểu tình đã khóc nức nở trong khi những người khác xé tờ giấy trắng và ném chúng vào cảnh sát để biểu thị sự chán ghét và bất bình với quyết định ủng hộ quyền kết hôn đồng giới. Họ bắt đầu hô lên: “Chúng tôi muốn một cuộc trưng cầu dân ý!”“Xuống đây Thái Anh Văn!”

Một bà mẹ người Đài Loan 37 tuổi nói với các phóng viên rằng cô “rất tức giận” với quyết định này, rằng cô ấy lo sợ khả năng đứa con của mình ở trường sẽ bị dạy về đồng tính luyến ái.

Trong phán quyết lịch sử của mình, Hội đồng Thượng viện đã cho Quốc hội Đài Loan hai năm để sửa đổi Bộ luật Dân sự của quốc đảo để đảm bảo quyền được kết hôn cho các cặp đồng tính. Tuy nhiên, các nhóm chống lại đồng tính như Happiness Alliance đã tuyên bố rằng họ sẽ tìm mọi cách triệu tập lại bất kỳ nhà lập pháp nào cố gắng thúc đẩy các luật này, lập luận rằng nó đi ngược lại ý nguyện của các thành viên của họ

Nhà hoạt động phản đối đồng tính luyến ái Chang Shou-yi, Tổng thư ký Liên minh các Tổ chức Tôn giáo Đài Loan về Bảo vệ Gia đình đã mô tả phán quyết này như là một “trò hề” “vết nhơ trên lịch sử pháp lý của Đài Loan”.

Tại một cuộc họp báo nơi ông được các đại diện từ các nhóm phản đối đồng tính che chở, Chang mô tả phán quyết là “đi ngược lại mong muốn của đa số người”, và rằng đây không phải là điều tốt cho các thế hệ tương lai.

“Những gì chúng tôi đang chống lại ở đây là hành vi tình dục”, ông nhấn mạnh. “Đồng tính luyến ái có hại cho bộ phận sinh dục, và nó lây lan bệnh tật”.

Những ngày gần đây, Đài Loan dường như đã tiến gần đến bình đẳng hôn nhân, do vậy các nhóm chống lại đồng tính đã huy động lực lượng xuống đường phố, tổ chức các cuộc biểu tình khổng lồ trên khắp quốc đảo Đài Loan.

Công nhận hôn nhân đồng giới là quyết định chính thức của chính quyền và cơ quan lập pháp, được kiểm soát bởi Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP), soạn thảo và thông qua luật bảo đảm quyền kết hôn cho các cặp đồng tính ở Đài Loan. Trong khi những người ủng hộ quyền tự do hôn nhân đồng giới vui mừng vì quyết định của tòa án, thì vẫn có những nhóm chống lại quyết định này. Do vậy họ biết rằng cuộc chiến này vẫn chưa thể kết thúc.

Thủy Cận

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cac-nhom-phan-doi-dong-tinh-o-dai-loan-the-chong-lai-luat-hon-nhan-dong-gioi-bang-moi-gia-1305731.html