Các nhà tài trợ quốc tế cam kết tài trợ cho Darfur

(VOV) - Tổng số tiền cam kết đạt gần 3,7 tỷ USD trong 6 năm.

Hội nghị các nhà tài trợ cho công cuộc tái thiết và phát triển ở Darfur, Sudan đã kết thúc ngày 16/4 tại thủ đô Doha, Qatar với tổng số tiền cam kết đạt gần 3,7 tỷ USD trong 6 năm.

Các nhà tài trợ câm kết tài trợ 3,7 tỷ USD cho Durfur (Ảnh UNAMID)

Trong số này, nước chủ nhà Qatar cam kết viện trợ 500 triệu USD, Liên minh Châu Âu cam kết 35 triệu USD. Hiện nay, Mỹ là quốc gia tài trợ lớn nhất cho Darfur thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), tuyên bố sẽ không có cam kết tài chính mới và bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Darfur.

Đại diện 40 nước dự Hội nghị đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Văn kiện Doha về Hòa bình cho Darfur, coi đây là cơ sở cho hòa bình ở khu vực này.

Bạo lực nổ ra ở Tỉnh Darfur thuộc miền Tây Sudan từ năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của 300.000 người./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cac-nha-tai-tro-quoc-te-cam-ket-tai-tro-cho-darfur/258136.vov