Các nhà mạng lãi lớn nhưng sim rác vẫn tràn lan

6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp di động đều báo lãi lớn cùng số lượng thuê bao tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, song song đó, tình trạng sim kích hoạt sẵn, sim rác vẫn tồn tại tràn lan.

Ảnh: VGP/Thúy Hà

Ảnh: VGP/Thúy Hà

Lãi lớn song song với tăng tốc phát triển dịch vụ 4G

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ TT&TT tổ chức ngày 14/7, các nhà mạng viễn thông gồm VNPT, Viettel, Mobifone đều báo cáo có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2016, chỉ có Vietnamobile có mức tăng trưởng thấp hơn.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, VNPT đạt lợi nhuận 2.390 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 68.000 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ di động đạt 109% so với cùng kỳ, dịch vụ CNTT đạt 106,7% so với cùng kỳ...

Dự kiến đến tháng 9 tới, VNPT sẽ phát triển mở rộng hạ tầng mạng di động, theo hướng lắp đặt trên 14.000 trạm 4G, di chuyển và tối ưu hơn 6.000 trạm 3G các loại. Mục tiêu đến hết năm 2017, VNPT sẽ phát triển lên 20.000 trạm 4G, phát triển mới thêm 10.000 trạm BTS 3G, tổng số trạm BTS các loại phát triển mới trong năm 2017 đạt 30.000 trạm.

Ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cũng cho biết, doanh thu toàn Tập đoàn Viettel trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 117.714 tỷ đồng, bằng 48,7% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 21.470 tỷ đồng, nộp ngân sách 19.956 tỷ đồng bằng 48,7% kế hoạch năm. Tổng số thuê bao di động trên toàn cầu của Viettel đạt gần 100 triệu thuê bao, trong đó thuê bao trong nước đạt hơn 61 triệu. Hiện, Viettel có trên toàn mạng 35.000 trạm 3G, 36.000 trạm 4G.

Dự kiến, cuối năm 2018, Viettel sẽ khai trương dịch vụ viễn thông tại Myanmar, nâng tổng số thị trường cung cấp dịch vụ của Viettel lên 13 nước với tổng số dân là trên 230 triệu người.

Đối với Mobifone, ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù Mobifone chịu sức ép cạnh tranh của các nhà mạng khác nhưng vẫn duy trì được kết quả và giữ vững tốc độ phát triển. Doanh thu đạt 21.300 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch năm, tăng 18,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2.600 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, nộp ngân sách đạt 2.700 tỷ đồng. Hiện, Mobifone cũng đã cung cấp dịch vụ 4G ở các thành phố, khu kinh tế trọng điểm với chất lượng cao.

Đại diện nhà mạng Vietnamobile cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vietnamobile tăng 15% so với cùng kỳ 2016, đạt 32% kế hoạch năm. Tính đến 30/6/2017, Vietnamobile đã mở rộng vùng phủ sóng 3G trên 63 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, 6 tháng qua, doanh thu trong lĩnh vực viễn thông phát sinh ước đạt 213.355 tỷ đồng (không tính phần kinh doanh của Viettel ở nước ngoài), bằng 47,41% so với kế hoạch năm 2017. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng đạt hơn 130 triệu, trong đó có 7,3 triệu thuê bao cố định. Trên thị trường di động, số thuê bao 3G tiếp tục tăng trưởng. Tính đến hết tháng 6, số thuê bao 3G khoảng 54,2 triệu.

Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp viễn thông triển khai cung cấp dịch vụ 4G trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ nội dung trên nền tảng 4G.

Tình trạng sim kích hoạt sẵn vẫn tràn lan là do cơ chế quản lý thuê bao trả trước còn hạn chế

Đề xuất các nhà mạng thu chéo sim rác

Mặc dù tháng 10/2016, 5 doanh nghiệp viễn thông di động gồm VNPT, Viettel, MobiFone, Gmobile, Vietnamobile đã ký kết cam kết với Bộ TT&TT về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên kênh phân phối, và tháng 5 vừa qua 5 doanh nghiệp viễn thông di động cũng đã cam kết phối hợp, tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác (thời gian triển khai bản cam kết là từ 1/7), tuy nhiên tình trang sim kích hoạt sẵn vẫn tràn lan.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT bày tỏ: “Mặc dù các nhà mạng đã quyết tâm nhưng tình trạng sim kích sẵn đúng là vẫn tràn lan. Nguyên nhân là do cơ chế quản lý thuê bao trả trước còn hạn chế”.

Để chấm dứt tình trạng “nói mãi vẫn không làm được”, lãnh đạo Tập đoàn VNPT đề xuất các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia quản lý vấn đề này cùng cơ quan quản lý thì mới đạt hiệu quả.

Đại diện VNPT lý giải, theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, trong thời hạn một năm các nhà mạng phải hoàn thành cập nhật thông tin các thuê bao. Tuy nhiên, trong một năm đó, thuê bao thông tin không chính xác vẫn gia tăng và các nhà mạng sẽ tiếp tục xin gia hạn thời gian cập nhật thông tin thuê bao. Nếu như vậy thì chỉ là nói mãi mà không làm được.

Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp có quyền thu gom sim kích hoạt sẵn, sim rác của các nhà mạng khác để nộp cho sở TT&TT, dựa trên số sim đó sẽ xử phạt các nhà mạng theo quy định, đồng thời bù lại cho các nhà mạng đã thu gom sim kích hoạt sẵn, sim rác của các nhà mạng khác bằng chính số sim kích hoạt sẵn, thì sẽ không còn tồn tại hoạt động sim kích hoạt sẵn, sim rác.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Tập đoàn Viettel và Mobifone đều nhất trí với đề xuất này của VNPT, đồng thời cho rằng, các nhà mạng cùng ngồi với nhau để làm thị trường sim rác ổn định hơn.

Trong quý III/2017, Bộ TT&TT cũng sẽ chỉ đạo các sở TT&TT thanh tra diện rộng trên toàn quốc về công tác quản lý thuê bao di động trả trước.

Thúy Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/cac-nha-mang-lai-lon-nhung-sim-rac-van-tran-lan/311334.vgp