Các nhà báo ASEAN thăm quan viết bài về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Sáng 7/11, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình nghệ, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt chào mừng các nhà báo ASEAN tham dự chuyến thăm quan viết bài về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới.

Tới dự khai mạc chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn các nhà báo ASEAN; TS Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam); PGS. TS Đinh Thúy Hằng- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam), các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đông đảo phóng viên nhà báo đến từ các cơ quan báo chí…

Tiếp nối thành công của khóa tập huấn về biến đổi khí hậu dành cho các nhà báo trong khu vực ASEAN, Hội Nhà báo Việt Nam với cương vị là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) lần thứ 18 vinh dự tiếp tục đăng cai tổ chức chuyến thăm và viết bài cho 10 nhà báo ASEAN tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thứ hai trong Chương trình Hành động nhiệm kỳ 2015- 2017 được tổ chức trong năm nay.

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Tổng Thư ký CAJ phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, thay mặt Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Thư ký CAJ đã nồng nhiệt chào mừng các nhà báo ASEAN tham dự chuyến thăm và viết bài về những thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới. Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết: “Từ năm 1986, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Cho đến nay, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Từ xuất phát điểm rất thấp với một nền nông nghiệp lạc hậu cộng thêm những tàn phá nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên và phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội để đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, nhằm mục tiêu đến năm 2020, sớm hoàn thành là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đồng chí khẳng định: 30 năm qua cũng đã chứng kiến sự thay đổi của diện mạo đất nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối đều, sự cải thiện của môi trường đầu tư bằng việc thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển, cùng với mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, và có tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Thư ký CAJ cho rằng: Tuy cộng đồng ASEAN đã kỷ niệm 49 năm ngày thành lập nhưng người dân các nước ASEAN còn ít có điều kiện trao đổi văn hóa hay chia sẻ giá trị cho nhau. Trong khi chúng ta biết về nước Anh với những Giải bóng đá ngoại hạng, về Hàn Quốc, Trung Quốc với những bộ phim cổ trang nổi tiếng, hay những bộ phim bom tấn của Hollywood, Mỹ… thì hầu như người dân các nước ASEAN chẳng mấy ai có thể kể tên một bộ phim hoặc một bài hát của nhau…

PGS.TS Đinh Thúy Hằng- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (HNBVN) điều hành chương trình.

Với mong muốn để các nhà báo ASEAN có cơ hội giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, chính vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chuyến thăm quan, viết bài dành cho các nhà báo ASEAN tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố du lịch, phát triển năng động Đà Nẵng. Với hy vọng để các nhà báo ASEAN có cơ hội giao lưu với nhau, cũng như gặp gỡ con người Việt Nam và đến thăm một số doanh nghiệp của Việt Nam để các bạn có thể chuyển tải sự phát triển của Việt Nam, đất nước, con người Việt Nam qua những bài viết chân thực, sống động nhất của chính các nhà báo ASEAN…

Đặc biệt, đồng chí Tổng Thư ký CAJ nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các tổ chức nhà báo trong khu vực mong muốn nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế của mình ở mỗi nước thành viên, Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách là Chủ tịch CAJ, do đó, có nhiệm vụ quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết và liên kết giữa các tổ chức nhà báo, thúc đẩy CAJ tiến lên. Các hoạt động có hiệu quả của Liên đoàn các nhà báo ASEAN góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân các nước ASEAN về các giá trị, lợi ích của Cộng đồng ASEAN , thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi”.

Đồng thời, đồng chí Hồ Quang Lợi tin tưởng, chuyến đi sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động, con người thân thiện, mến khách, có nền văn hóa truyền thống lâu đời, giàu bản sắc với nhiều thắng cảnh du lịch hấp dẫn. Đây là chuyến thăm quan viết bài đầu tiên được tổ chức và hy vọng sẽ có các chuyến tương tự như thế này đến các nước khác nhau trong khu vực trong tương lai…

Trong khuôn khổ của chương trình, sau lễ khai mạc, các nhà báo ASEAN đã được nghe Ths. Nguyễn Anh Dương- Phó Trưởng Ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Quản lý Kinh Tế TƯ (CIEM) báo cáo chuyên đề về Thành tựu kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới, cùng thảo luận về nhiều vấn đề; Thăm và làm việc với Tập đoàn Vingroup- một tập đoàn tư nhân phát triển của Việt Nam; Thăm quan Tổng Công ty May 10- một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam; Thăm quan Công ty Honda Việt Nam- doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam; tham quan thực tế Thủ đô Hà Nội và TP. Đà Nẵng, nhằm giới thiệu quảng bá thành tựu của TP. Đà Nẵng…

Tin: Ngọc Lành ; Ảnh: Sơn Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cac-nha-bao-asean-tham-quan-viet-bai-ve-nhung-thanh-tuu-cua-viet-nam-sau-30-nam-doi-moi/