Các nguyện vọng đều được xét bình đẳng với nhau

Hỏi: Một số phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương hỏi: Trong cùng ngành xét tuyển có phân biệt nguyện vọng thứ mấy hay không?

Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

Ví dụ: Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành A nhưng không đủ điểm đõ nên chuyển xuống nguyện vọng 2 là ngành B. Ở ngành B cũng có những thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Vậy giữa nguyện vọng 1 ở ngành B và nguyện vọng 2 của ngành này có khác nhau về điểm trúng tuyển hay không? Nói cách khác có được xét tuyển bình đẳng với nhau không?

* Trả lời:

Liên quan đến nội dung này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) - cho biết: Trong cùng một ngành không có phân biệt nguyện vọng thứ mấy. Tất cả các nguyện vọng đều được xét bình đẳng với nhau trên cơ sở điểm thi xếp từ cao đến thấp.

Và chỉ có những ở cuối danh sách mà điểm số bằng nhau thì các trường sẽ dử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển; trong đó có tiêu chí về ưu tiên nguyện vọng 1.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ket-noi/cac-nguyen-vong-deu-duoc-xet-binh-dang-voi-nhau-3522696-v.html