Các nạn nhân vụ sập lò gạch đã qua cơn nguy kịch

Bốn nạn nhân chấn thương nặng được chuyển vào BV Chợ Rẫy cũng đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt.

Theo thông tin từ BS Nguyễn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy BV Chợ Rẫy, đêm 28-9, khoa Ngoại Gan Mật Tụy tiếp nhận bệnh nhân Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi), ngụ Lấp Vò, Đồng Tháp trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó có các chấn thương đầu, rách da mặt, chấn thương bụng, vỡ lách, có máu trong ổ bụng.

Chị Châu bị gãy các xương đốt bàn tay bên phải, chấn thương cột sống. Hiện tại các vết thương da mặt đã được băng bó, cầm máu, hai chân được bó bột và bệnh nhân không có chỉ định mổ. BS Mỹ cho hay hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Châu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Bệnh nhân Châu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Ngoài ra, nạn nhân trong vụ tai nạn này còn có chị của chị Châu là chị Võ Thị Kim Thủy (34 tuổi). Chị Thủy bị chấn thương nặng hơn, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, dập phổi... bệnh nhân đang hôn mê, thở máy và vẫn đang được hồi sức tiếp tục.

Được biết gia đình hai nạn nhân này thuộc diện khó khăn, không có công việc ổn định.

“Ông chủ lò gạch kêu vợ tôi đi làm lò gạch cũng được một thời gian, ngày có việc được trả 100.000 đồng. Khi nghe tin chạy đến thì vợ tôi đã nằm bất tỉnh dưới đống gạch. Tôi đi làm bảo vệ thuê, giờ phải mượn tiền để lo cho vợ, con cái phải gửi bà ngoại chăm giúp” - anh Nguyễn Hữu Thọ, chồng chị Châu, cho biết.

Nếu tình trạng tốt, bệnh nhân sẽ được mổ sớm trong ngày mai. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cũng trong vụ sập lò gạch, hiện vẫn còn hai nạn nhân là ông Lưu Văn Hậu và ông Võ Văn Xuân bị gạch đè gãy cột sống đang chờ chỉ định mổ từ bác sĩ.

Theo BS Nguyễn Tấn Hùng, khoa Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy, TP.HCM, bệnh nhân Xuân có tiền sử bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cần phải được hội chẩn, nếu không ảnh hưởng phổi sẽ mổ cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Hậu sẽ được BV mổ đốt sống lưng trước rồi đến mổ xương gót chân. Hiện tại cả hai đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trưa 28-9 trong lúc các công nhân vận chuyển gạch từ dưới lên để xây nóc lò gạch mới, bất ngờ lò gạch đổ sập. Lúc đó tổng cộng có sáu công nhân đang làm việc, có người ở trên độ cao 7 m đều bị gạch đổ đè lên người. Các bệnh nhân được chuyển vào BV Đa khoa Sa Đéc sơ cứu sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy.

HÀ PHƯỢNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/cac-nan-nhan-vu-sap-lo-gach-da-qua-con-nguy-kich-655540.html