Các kiểu tóc hợp với đeo băng đô cho các bạn gái

Không quá rườm rà hay cầu kỳ quá mức, những chiếc băng đô được thể hiện rất nhẹ nhàng nhưng cũng không hề mất đi sự xinh xắn, đáng yêu đối với các bạn nhé. Nhưng những kiểu tóc nào sẽ thích hợp đeo băng đô nhỉ?

Các kiểu tóc hợp với đeo băng đô cho các bạn gái

Chỉ với những chiếc băng đô nhỏ xinh, đơn giản, các bạn chỉ cần biến tấu đi một chút là đã có ngay những kiểu tóc độc đáo cho riêng mình rồi đấy nhé!

Các kiểu tóc hợp với đeo băng đô cho các bạn gái

Kiểu 1: Băng đô buộc hờ sau gáy

Thay vì chỉ có thể làm phụ kiện ở cổ hay túi xách thì bạn có thể dùng khăn voan buộc vòng qua trán, sau đó tết xéo xuống cùng với những lọn tóc tết của mình cũng rất hợp lý đấy nhé!

Kiểu 2: Băng đô “biến hóa” thành turban

Dùng khăn lụa làm băng đô xinh xắn cũng là một ý tưởng không tồi.

Ngoài ra thì bạn cũng sẽ trông cá tính và ngầu hơn với kiểu buộc khăn trên đầu như thế này. Nhất là khi kết hợp với trang phục phù hợp và một cặp kính màu vừa làm đẹp vừa bảo vệ tóc khỏi nắng gió, bụi bặm.

Kiểu 3: Băng đô tết cùng tóc nhẹ nhàng

Tóc tết kèm khăn lụa tạo vẻ đẹp mới cho diện mạo của bạn.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng khăn quàng cổ quấn thành khăn tuban tô điểm cho mái tóc của mình.

Kiểu 4: Băng đô thành “bờm” cho tóc

Bạn nên chọn những chiếc khăn có màu sắc tươi sáng, hoặc đơn giản chỉ là hai màu đen – trắng cũng đủ để bạn thêm nổi bật khi đi học hoặc đi làm.

Chia tóc làm hai rồi quấn chúng lại với chiếc khăn như hình

Phần còn lại của chiếc khăn bạn có thể buộc tai thỏ hoặc thắt lại thành hình bông hoa, chiếc nơ tùy ý thích

Kiểu 5: Băng đô với mái ngang hợp mố

Kết hợp băng đô với mái ngang là một ý tưởng tuyệt vời bởi xu hướng tóc mái ngang sẽ vẫn còn rất hot.

Hãy cài băng đô phía trên phần tóc mái, bạn sẽ bất ngờ với hình ảnh mới của mình thôi nào!

Kiểu 6: Băng đô cho những cô nàng cá tính mạnh

Băng đô không những hợp với những cô nàng nữ tính mà ngay cả đối với những cô nàng có cá tính mạnh mà vẫn thích điệu đà với băng đô thì hãy chọn phong cách hippy.

Dù là tóc thẳng hay tóc xoăn nhẹ đều được, đơn giản bạn chỉ cần rẽ ngôi giữa và cài một chiếc băng đô có thun co giãn trước trán. Kiểu cài này thích hợp với các cô nàng không để mái hoặc tóc mái dài, nhớ vuốt tóc sang cả hai bên nhé.

Vậy là chỉ cần với vài bước đơn giản là các bạn đã có thể tạo cho mình những kiểu băng đô theo ý muốn rồi nhé!

Theo Khỏe&đẹp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/cac-kieu-toc-hop-voi-deo-bang-do-cho-cac-ban-gai-79392/