Các khu vui chơi ở TP.HCM quá tải mùng 3 Tết

Từ sáng sớm du khách nườm nượp đổ về Thảo Cầm viên, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên... gây quá tải.

Thảo cầm viên chật cứng người sáng mùng 3 Tết.

Thảo cầm viên chật cứng người sáng mùng 3 Tết.

Sáng 30/1 (tức mùng 3 Tết) thời tiết tại TP.HCM mát mẻ, nắng nhẹ hút hàng vạn người dân đổ về các khu vui chơi giải trí để đón Tết.

Các khu vui chơi nổi tiếng ở TP.HCM như: Thảo Cầm Viên, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Đầm Sen… quá tải.

Tại Đồng Nai các khu vui chơi như đường hoa Nguyễn Văn Trị, hội hoa xuân Trấn Biên (TP Biên Hòa) cũng thu hút hàng vạn người đến tham quan thưởng lãm. Đặc biệt Khu du lịch Bửu Long, trong 2 ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết đã có gần 12 ngàn du khách đến vui chơi. Số khách này tăng gần 2 ngàn người so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ngoài ngắm hoa, thưởng cảnh, chụp hình lưu niệm, du khách còn được tham gia miễn phí vào các hoạt động như: biểu diễn lân, sư, rồng, chương trình ca múa nhạc, xiếc - ảo thuật, trò chơi dân gian có thưởng.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trong sáng mùng 3 Tết.

Đoàn người ròng rắn xếp hàng vào cổng Thảo Cầm viên khiến nhân viên mỏi tay soát vé.

Thảo Cầm viên Sài Gòn luôn là địa điểm lý tưởng của nhiều gia đình đến tham quan thư giãn mỗi dịp Xuân về.

Trong dịp Tết tại Thảo Cầm viên diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật như múa lân sư rồng, xiếc, nghệ thuật. Trong ảnh một cậu bé thích thú sờ đầu lân ngày đầu năm.

Khu vực chuồng vui luôn thu hút đông đảo khách tham quan.

Chụp ảnh kỷ niệm với voi...

Những quả bóng khổng lồ là một trong những trò chơi mới tại Thảo Cầm viên Tết Đinh Dậu 2017.

Dự kiến trong vài ngày tới du khách từ các tỉnh sẽ tiếp tục đổ dồn về các Khu vui chơi giải trí tại TP.HCM để vui Xuân.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cac-khu-vui-choi-o-tphcm-qua-tai-mung-3-tet-d186458.html