Các huyện miền núi Hà Tĩnh, Quảng Bình lại chìm trong biển nước

Quảng Bình và Hà Tĩnh chưa giải quyết xong hậu quả của đợt lũ hồi giữa tháng 10/2016 thì lại điêu đứng với đợt lũ mới. Lũ về khiến nhiều vùng ở 2 tỉnh này đang bị ngập nặng, nhiều xã đã rơi vào tình trạng cô lập.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình ngày 1/11, mực nước trên sông Gianh đã lên cao. Một số tuyến đường ven sông Gianh, nhất là Quốc lộ 12 đoạn qua huyện Tuyên Hóa bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Tại xã Châu Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), mưa lớn đã làm ngập gần 100 hộ dân từ sáng sớm nay, trong đó có khoảng 70 hộ bị ngập từ 0,5-1m. Còn ở xã Quảng Trường (Quảng Trạch), lũ cuốn trôi cầu phao dân sinh khiến một thôn bị cô lập.

Tương tự, tại Hà Tĩnh, mưa lớn liên tục hai ngày qua cùng với việc xả lũ hồ thủy điện Hố Hô khiến một số địa phương bị ngập sâu. Nghiêm trọng nhất là 4 xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hà Linh, Hương Đô (huyện Hương Khê). Đây cũng được xem là “rốn lũ” của khu vực miền Trung.

Thủy điện Hố Hô tiếp tục phải xả nước về hạ du

Hiện nay lũ đã cô lập hoàn toàn các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang (huyện Hương Khê); Đức Giang huyện Vũ Quang. Các tuyến đường liên xã từ xã Phương Điền đi Phương Mỹ và Hà Linh của huyện Hương Khê và Hương Bình đi Hương Thủy, Hương Giang đã bị chia cắt.

Chủ tịch huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn cho biết, cầu tràn đi từ thị trấn Hương Khê về xã Lộc Yên nước dâng cao, gây ngập úng khoảng 1,5-2m. Tại xã Hương Đô, cầu tràn đi từ trung tâm xã sang Khe Mây cũng bị ngập khoảng gần 1m. Nhiều cánh đồng, khu vực dân cư nước đã dâng cao gây ngập úng khá lớn, người dân phải dùng thuyền qua lại.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp, đặc biệt là tại các huyện Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Tại Thị xã Kỳ Anh, một số khu vực nước ngập đường, ách tắc phương tiện giao thông chạy qua quốc lộ 1A. Công an Thị xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ dọn dẹp đất đá do sạt lỡ sau khi nước rút. Nếu tình hình tối nay và ngày mai có mưa lớn xẩy ra thì Kỳ Anh lại ngập cục bộ và ách tắc giao thông.

Thêm một lần nữa khúc ruột miền Trung chưa thoát khỏi cơn lũ dữ kinh hoàng vừa đi qua, thì hôm nay lại đang phải đương đầu với một cơn lũ khác, dự kiến có thể còn hết sức khôn lường!

Ngân Nga

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/cac-huyen-mien-nui-ha-tinh-quang-binh-lai-chim-trong-bien-nuoc-n124359.html