Các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong năm APEC 2017

APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện khoảng 2,8 tỷ dân, đóng góp 43 nghìn tỷ USD tổng GDP, 20 nghìn tỷ USD thương mại (39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu (2014).

APEC là một Diễn đàn quốc tế hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1989, là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện khoảng 2,8 tỷ dân, đóng góp 43 nghìn tỷ USD tổng GDP, 20 nghìn tỷ USD thương mại (39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu (2014).

APEC là nơi khởi xướng ý tưởng và thúc đẩy hình thành xu thế tự do hóa thương mại và đầu tư ở khu vực và thế giới thông qua giảm thế quan, rào cản thương mại và thủ tục hải quan.

Trong giai đoạn 1989-2012, mức thuế trung bình của APEC giảm từ 17% xuống 5,6%. Thương mại nội khối tăng 6,7 lần. Giai đoạn 2000-2015, tổng giá trị thương mại của APEC tăng 2,5 lần, từ 6,4 nghìn tỷ USD lên 16,5 nghìn tỷ USD, trong đó thương mại nội khối chiếm 67%.

Đối với Việt Nam, thông qua APEC đã có 13/26 đối tác chiến lược và toàn diện, 18/20 đối tác FTA. Khu vực APEC cũng đóng góp 79% trong lĩnh vực thương mại, 78% FDI và 80% du lịch cho Việt Nam.

Các hoạt động chính liên quan đến doanh nghiệp trong năm APEC 2017. Nguồn: VCCI.

Trong số các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp năm APEC 2017, đáng chú ý là Diễn đàn khởi nghiệp APEC diễn ra vào ngày 13/09/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính: Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC; Phát triển cộng đồng khởi nghiệp APEC; Chỉ số khởi nghiệp của APEC; Khởi sự kinh doanh trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo; Giáo dục và đào tạo về khởi nghiệp; Tài chính cho khởi nghiệp (Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Nhà Đầu tư Thiên thần, Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Ngân hàng…); Khởi nghiệp sáng tạo dựa vào khoa học, công nghệ; Ươm tạo doanh nghiệp; Không gian làm việc chung. Dự kiến sẽ có 500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư với Việt Nam (Vietnam Business Summit 2017) sẽ diễn ra ngày 8/11/2017 tại Đà Nẵng. Mục tiêu là giới thiệu cơ hội đầu tư và kinh doanh của 63 tỉnh thành với các nhà đầu tư quốc tế. Dự kiến có khoảng 800 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Ngoài ra còn có sự kiện bên lề Triển lãm “Việt Nam - Điểm đến của các nhà đầu tư thế giới” để quảng bá, giới thiệu về các chính sách/dự án kêu gọi đầu tư của các địa phương, khu công nghiệp tới các nhà đầu tư tiềm năng.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO SUMMIT 2017) diễn ra từ ngày 8-10/11/2017 tại Đà Nẵng với chủ đề Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch APEC CEO SUMMIT 2017, cho biết chủ điểm của Hội nghị này sẽ bao gồm: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, những biểu hiện mới của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và tương lai của toàn cầu hóa, những chân trời mới của thương mại quốc tế; Các động cơ tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 21; Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong phát triển nông nghiệp nông thôn và xu hướng tái cấu trúc lại các chuỗi cung ứng toàn cầu; Sử dụng tài nguyên hiệu quả và phát triển bền vững; Kinh tế khởi nghiệp và kinh tế chia sẻ; Liên kết và Hội nhập khu vực; Cách mạng dịch vụ.

APEC CEO SUMMIT 2017 sẽ thu hút sự tham dự của 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, các CEO từ 21 nền kinh tế.

Nguyễn Tuân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cac-hoat-dong-lien-quan-den-doanh-nghiep-trong-nam-apec-2017-post223828.info