Các hãng xe đua nhau bán vé tết

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2017 nhưng hiện nay nhiều hãng xe khách chất lượng cao đang đua nhau tổ chức bán vé cho hành khách về quê trong dịp tết.

Hành khách mua vé xe chất lượng cao tại bến xe Miền Đông sáng 2.12 (Ảnh: Hữu Ký)

Theo ghi nhận của chúng tôi 2 ngày qua tại bến xe Miền Đông đã có nhiều hãng xe chất lượng cao tổ chức bán vé xe tết. Hãng xe khách Chín Nghĩa (chạy tuyến Quảng Ngãi) trong ngày đầu đã công bố bán 2000 vé giường nằm cho hành khách ành khách đi từ ngày 9.1 – 13.1.2017 (từ 12 - 16.12 âm lịch). Theo các nhân viên hãng xe này, trong buổi sáng lượng khách đến mua vé rất thưa thớt, số vé bán được chỉ hơn chục vé. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 9.12.2016 hãng xe này sẽ chia ra nhiều giai đoạn bán vé để tránh gây ùn ứ. Tổng số vé Chín Nghĩa bán trong dịp tết gần 13.000 vé. Riêng giai đoạn cao điểm từ 24 – 30.12 âm lịch có gần 6.000 vé.

Tương tự, trong ngày hãng xe Cúc Tư (chạy tuyến Tuy Hòa, Phú Yên) đã mở bán vé cho hành khách đi các ngày 26, 27 và 28 âm lịch nhưng lượng khách mua vé cũng rất ít. Đại diện hãng này cho biết vào các ngày 3, 4, 5.12 hãng xe này tiếp tục bán vé cho hành khách đi các ngày 25, 26 và 30.12 âm lịch. Đến ngày 6, 7, 8.12,Cúc Tư sẽ bán vé đi các ngày 21, 22, 23, 24 âm lịch.

Trong khi đó tại quầy vé của một số doanh nghiệp bán vé trước đó như Phúc Thuận Thảo, Bình Tâm tình trạng khan hiếm vé đã xảy ra. Hãng xe Phú Thuận Thảo cho biết đã hết vé đi Quy Nhơn trong các ngày cao điểm 26, 27 âm lịch. Vé đi Tuy Hòa, Đà Nẵng cũng tạm thời đã hết trong một số ngày cao điểm. Còn hãng xeBình Tâm cho biết vé đi các ngày cao điểm hầu như đã bán sắp hết, từ ngày 22 – 28 âm lịch đa phần chỉ còn lác đác ghế ngồi.

“Tôi đến quầy vé của nhà xe Phúc Thuận Thảo mua vé về Quy Nhơn ngày 26 âm lịch nhưng vé không còn. Hỏi vé đi ngày 25 thì chỉ còn ghế ngồi nên tôi chờ các hãng xe khác mở bán mới ra mua vé”, hành khách Lê Văn Nghĩa nói.

Một số hãng xe khách thương hiệu cho biết sẽ tổ chức bán vé xe tết trong những ngày đầu tháng 12.2016. Ngoài việc bán vé trực tiếp tại quầy, năm nay nhiều hãng xecòn áp dụng hình thức bán vé trực tuyến để tiện lợi cho hành khách.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (bến xe Miền Đông) cho biết một số doanh nghiệp đã tự tổ chức bán vé xe tết cho hành khách, nhiều doanh nghiệp đang làm thủ tục kê khai để chuẩn bị bán vé. Từ ngày 18.12.2016 đến hết ngày 23.1.2017 (26.12 âm lịch) bến sẽ bán vé trước cho hành khách đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ trong các ngày từ ngày 21.1 - 25.1.2017 (từ ngày 24 - 28.12 âm lịch).

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe Miền Đông thông tin trong thời gian bán vé hai quầy vé 12, 13 trong nhà ga mở bán liên tục từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật). Năm nay bến vẫn duy trì hình thức bán vé trực tiếp và bán vé trực tuyến cho hành khách có nhu cầu.

Nhận định về lượng khách năm nay, ông Thừa cho rằng khách có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22 đến 28 âm lịch.Đại diện bến xe Miền Đông lo ngại nhiều người sẽ chọn mua vé thông qua các tụ điểm “xe dù” hoạt động nằm khu vực Q.1, 5, 10, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh. Bến xe khuyến cáo hành khách không nên tập trung vào các tụ điểm “xe dù” mà nên vào bến mua vé để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo bến xe Miền Đông, mức phụ thu giá vé xe tết năm nay từ 20% - 60% giá vé ngày thường tùy theo từng thời điểm. Mức phụ thu này được áp dụng chung cho các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc, các tuyến từ Phú Yên ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum; các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận. Riêng các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, bến xe quy định mức phụ thu không quá 40% giá vé ngày thường và chỉ áp dụng trong thời gian từ 23.1.2017 đến 2.2.2017 (từ 26.12 tháng chạp đến mùng 6 Tết).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/cac-hang-xe-dua-nhau-ban-ve-tet-727433.html