'Các em là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa giáo dục nước nhà'

Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại cuộc gặp gỡ với các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và thi THPT quốc gia năm 2016 sáng 3.12, tại tòa nhà Quốc Hội.

Qua báo cáo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được biết thành tích của các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2016 tiếp tục giữ vững và có những môn đạt thành tích cao hơn so với các năm trước. Năm nay lần đầu tiên cả 5 đội tuyển dự thi Olympic quốc tế đều đoạt được Huy chương Vàng, trong đó đội tuyển môn Sinh học đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia cuộc thi Sáng tạo-Khoa học-kỹ thuật quốc tế và đoạt được kết quả cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các em học sinh xuất sắc năm 2016. Ảnh Trần Vương

“Tôi cũng nhiệt liệt biểu dương thành tích của 5 em trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đã có kết quả xuất sắc trong tổ hợp kết quả thi của 3 môn dùng để xét tuyển đại học. Tôi thật sự trân trọng và xúc động được biết trong số các em đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và quốc tế, các em học sinh xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 có nhiều em gia đình hoàn cảnh khó khăn và nhiều em là học sinh những trường phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Các em thật sự xứng đáng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua dạy tốt, học tốt ở bậc học phổ thông của nước nhà. Chúc mừng thành tích của các em.”-Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ nhiều học sinh đã cũng bày tỏ ý kiến với Phó chủ tịch Quốc hội về quá trình học tập sự kiên trì nỗ lực để có được thành tích cao. Học sinh Bảo Ngọc (Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên) bày tỏ mong muốn: “Em mong sau này sẽ được đi du học ở Mỹ, được học những điều tiên tiến ở nước bạn. Thời gian có thể là sẽ dài hơn 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa cho đến khi đủ sức lực, trí tuệ để có thể quay về phục vụ, xây dựng đất nước.”

Học sinh Bảo Ngọc chia sẻ về quá trình học tập và mong muốn của mình trong buổi gặp gỡ. Ảnh Trần Vương

Còn sinh viên Vũ Xuân Trung (2 lần giành huy chương vàng Olympic quốc tế) thì chia sẻ để đạt được thành tích như vậy thì kiên trì là yếu tố quyết định. “Em nghĩ những điều em biết thì mọi người cũng biết, vậy nên mình phải cố gắng để chinh phục những đỉnh cao của tri thức. Chúng em sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành công dân có ích.”

Tiếp nhận những ý kiến của các em học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dặn dò “Các em học sinh yêu quý, các em hãy tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, hãy học để hiểu biết, học để làm người, học để ngày mai lập nghiệp, học để tự khẳng định mình, khẳng định vị thế của dân tộc mình và cống hiến thật nhiều cho sự phát triển, phồn vinh của Tổ quốc, góp phần vào sự thịnh vượng chung của nhân loại.”

Đoàn học sinh xuất sắc chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh Trần Vương

Kết thúc buổi gặp gỡ với các em học sinh xuất sắc Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định vị thế của Việt Nam càng được khẳng định trên thế giới. Sự phát triển của một dân tộc, một quốc gia trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và hành động đúng đắn, sự nỗ lực vươn lên chiếm lĩnh các đỉnh cao về khoa học của các thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay như lời Bác Hồ đã căn dặn trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập:“Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cac-em-la-nhung-bong-hoa-dep-nhat-trong-vuon-hoa-giao-duc-nuoc-nha-617054.bld