Các đợt lấy nước cho vụ Đông Xuân đạt hiệu quả cao

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đợt xả nước đã bảo đảm yêu cầu cung cấp đủ nước cho làm đất gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Tổng cục Thủy lợi: Các đợt lấy nước cho vụ Đông Xuân đạt hiệu quả cao. Ảnh minh họa: TTXVN.

Bên cạnh đó, do tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh hơn dự kiến, thời gian lấy nước đã rút ngắn 4,5 ngày, từ 18 ngày xuống còn 13,5 ngày.

Đến nay, hầu hết các địa phương trong khu vực đã cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, trừ một số diện tích nhỏ của một số huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục được cấp nước từ các hồ chứa thủy lợi và của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội tiếp tục được cấp nước bằng bơm dã chiến.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, lịch lấy nước của từng đợt được xác định phù hợp với kỳ triều cường, tính toán cụ thể bằng mô hình toán để xác định khoảng thời gian xả nước tiết kiệm nhất.

Các cửa lấy nước, hệ thống kênh dẫn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư nạo vét tốt đã tạo thuận lợi cho việc dẫn nước vào ruộng.

Cùng với đó là sự chủ động của các địa phương trong việc vận hành hệ thống thủy lợi, nhiều nơi đã có kế hoạch chủ động lấy nước sớm và tích nước khi có điều kiện, kể cả thời gian giữa các đợt lấy nước (thời gian giữa đợt 1 và đợt 2, diện tích có nước trung bình tăng khoảng 25%). Một số địa phương thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước đã và đang đầu tư bổ sung công trình để hỗ trợ lấy nước như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Vĩnh Phúc…

Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ làm đất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương thống nhất kế hoạch điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện cho hạ du hệ thống sông Hồng.

Trong thời gian các đợt lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã được duy trì ở mức trung bình đợt 1 là 2,46m, cao nhất đạt 2,78m; đợt 2 là 2,24m, cao nhất 2,49m; đợt 3 là 2,18m, cao nhất đạt 2,57m. Đặc biệt, trong đợt 1 và đợt 3, mực nước tại Hà Nội được điều tiết đạt +2,2m kéo dài hơn thời điểm kết thúc đợt xả khoảng 1 ngày.

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện 3 đợt là 4,67 tỷ m3 nước. Nhìn chung, dòng chảy hệ thống sông Hồng được duy trì bảo đảm yêu cầu lấy nước, một số ngày mực nước sông tương đối cao, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ lấy nước.

Kết thúc đợt 3 (24h ngày 10/2), diện tích đủ nước là 590.807 ha, đạt 95,18% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Sau khi kết thúc đợt 3, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành công trình thủy lợi cấp nước.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh đánh giá, việc cấp nước phục vụ làm đất vụ Đông Xuân 2016-2017 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các cơ quan khoa học và các địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch lấy nước và điều hành các đợt lấy nước đạt hiệu quả cao.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện để bảo đảm duy trì mực nước hạ du hệ thống sông Hồng trong các đợt xả nước theo yêu cầu, bảo đảm điện cho các trạm bơm hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, quá trình lấy nước còn gặp một số khó khăn bởi, tập quán làm đất khác nhau dẫn đến nhu cầu nước giữa các địa phương không thống nhất thời gian (vùng ven biển làm đất sớm, vùng trung du làm đất muộn), dẫn đến phải kéo dài thời gian lấy nước.

Thời gian lấy nước đợt 1 phù hợp với các tỉnh ven biển nhưng các địa phương vùng trung du chưa có nhu cầu lấy nước cao, dẫn đến tiến độ lấy nước các địa phương không đồng đều.

Ngoài ra, hiện tượng xói lòng sông dẫn đến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng (đặc biệt thượng lưu các cửa lấy nước của một số hệ thống công trình thủy lợi) bị hạ thấp diễn ra một số năm gần đây vẫn tiếp diễn, gây khó khăn cho việc lấy nước của các hệ thống công trình thủy lợi và làm tăng lượng nước xả của các hồ chứa thủy điện.

Để việc cấp nước phục vụ sản xuất cho các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Tổng cục Thủy lợi đề nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Trồng trọt, các địa phương vận động người dân thay đổi tập quán làm đất sớm, tăng cường phương tiện cơ giới để rút ngắn thời gian làm đất… tạo điều kiện rút ngắn thời gian lấy nước. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện Dự án Xây dựng trạm bơm Phù Sa, Thành phố Hà Nội để giải quyết khó khăn về nguồn nước ở khu vực này.

Vụ Đông Xuân năm 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ gieo cấy tổng cộng 620.748 ha lúa./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-dot-lay-nuoc-cho-vu-dong-xuan-dat-hieu-qua-cao-/36331.html