Các đơn vị tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW

* Sáng 25-4, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' và tuyên dương điển hình tiên tiến (ĐHTT) thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và chỉ đạo hội nghị.

Ba năm qua, TCKT đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự trong toàn quân; triển khai hoàn thành toàn diện, bảo đảm chất lượng các chương trình, kế hoạch Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về "lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới"; bảo đảm tốt vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác; tổng cục có hàng trăm đề tài, nhiệm vụ khoa học, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Đỗ Căn đánh giá cao những kết quả mà TCKT đạt được trong thực hiện CVĐ 3 năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ tổng cục tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CVĐ trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, giải pháp đồng bộ; gắn kết chặt chẽ CVĐ với việc đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực điều hành của người chỉ huy đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được giao. (KIM ANH)

* Sáng 25-4, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng ĐHTT thực hiện CVĐ. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT dự, phát biểu chỉ đạo. Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy, BTL quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc CVĐ, đưa việc phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Đảng ủy, BTL Quân khu 3 đã tôn vinh, khen thưởng 72 ĐHTT thực hiện CVĐ trong 3 năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân ghi nhận, hoan nghênh kết quả thực hiện CVĐ của LLVT Quân khu 3, bày tỏ ấn tượng trước kết quả công tác giáo dục, tuyên truyền, tổ chức triển khai CVĐ bám sát chủ trương của trên, sáng tạo vận dụng vào thực tế cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Đồng chí cũng ghi nhận những cách làm hay, hiệu quả và biểu dương những ĐHTT được tôn vinh, khen thưởng, đồng thời mong muốn, Quân khu 3 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn thực hiện CVĐ với triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của trên, phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục tạo ra các phong trào, mô hình hiệu quả trong thực hiện CVĐ. (NGÔ THANH)

* Ngày 25-4, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện CVĐ. 3 năm qua, Đảng ủy, BTL Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ, kiểm tra thực hiện và nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiêu biểu; góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của quân chủng. Trong 3 năm, toàn quân chủng có hơn 1.000 lượt tập thể, hơn 20.000 cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Tại buổi lễ, trước anh linh của Bác, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân chủng và 42 cá nhân ĐHTT trong thực hiện CVĐ xin hứa với Bác: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; ra sức phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. (NGUYỄN THU)

* CVĐ ở Quân đoàn 2 đã góp phần làm chuyển biến toàn diện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đoàn luôn có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong 3 năm qua, toàn quân đoàn đã xây dựng 31 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà 100 đồng, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Quân đoàn đã huy động hơn 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, giúp đỡ nhân dân địa phương tu sửa 248km đường giao thông nông thôn, nạo vét 95,5km kênh mương... Dịp này, Đảng ủy, BTL Quân đoàn 2 đã tôn vinh, khen thưởng 14 cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ. (XUÂN DÂN)

* Kết quả nổi bật trong thực hiện CVĐ ở Học viện Kỹ thuật Quân sự là công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của học viện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, có chất lượng. 3 năm qua, học viện có 29 đồng chí được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư; 5 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Học viên, sinh viên của học viện tích cực tham gia các kỳ thi Olympic toàn quốc và giành gần 300 giải thưởng các loại. Cán bộ, giáo viên của học viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp, trong đó có 53 đề tài cấp Nhà nước, 129 đề tài cấp bộ, ngành và 350 đề tài cấp cơ sở. Nhiều sản phẩm mang “thương hiệu” của học viện tiếp tục được sản xuất và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội...; có 2 công trình đạt giải nhì Giải thưởng Vifotec, 2 công trình đạt giải ba Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" và nhiều giải thưởng khác... Dịp này, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện trao bằng khen tặng 18 cá nhân ĐHTT thực hiện CVĐ. (THẢO NGUYÊN)

* CVĐ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2đã gắn với đột phá nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, trọng tâm là huấn luyện chiến thuật cấp phân đội và xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh. Chất lượng giáo dục-đào tạo được nâng lên rõ rệt; thực hiện thành công 87 đề tài các cấp đạt kết quả tốt. CVĐ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị, các cấp, các ngành, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT. Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; có 2 đơn vị được tặng cờ xuất sắc của Chính phủ và Bộ Quốc phòng… Tại hội nghị, 20 cá nhân ĐHTT được nhà trường tặng bằng khen. (MINH ĐỨC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-tuyen-duong-dien-hinh-tien-tien-thuc-hien-chi-thi-788-ct-qutw-505773