Các đơn vị Lục quân Nga 'sẵn sàng' cho Ngày duyệt binh Ngày Chiến thắng 2017

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng có hơn 10.000 sĩ quan, binh sĩ đại diện cho các quân binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, được chia làm 27 khối diễu hành sẽ tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày mai (9-5-2017). Sau các hoạt động diễn tập tại Alabino và Moscow suốt thời gian qua, các khối duyệt binh đã sẵn sàng cho ngày lễ lớn. Theo kế hoạch, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2017 sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng 9-5 (giờ Moscow), tức 14 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng hơn 1 giờ.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu tới bạn đọc hình ảnh các khối duyệt binh chính sẽ tham gia lễ duyệt binh:

Dẫn đầu đoàn duyệt binh tiến vào Quảng trường Đỏ là nhóm tiêu binh rước Quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazensky. Người cầm cờ là Trung sĩ Anton Mikhailov và Binh nhì Aleksei Fokeev. Chỉ huy đội rước cờ gồm Đại úy Aleksei Ruklenko và Thượng úy Mikhail Goryachev.

Lễ duyệt binh năm nay có sự góp mặt lần đầu tiên của khối học viên Học viện quân nhạc Moscow mang tên Trung tướng Valery Khalilov, Trường lục quân Suvorov cơ sở Moscow và Tver, Học viện Hải quân Nakhimov. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Đội thanh niên, thiếu sinh quân yêu nước toàn Nga (Yunarmy) tham gia duyệt binh.

Khối lục quân gồm các học viên và binh sĩ chuyên nghiệp. Đi đầu là học viên và sinh viên dự bị thuộc Học viện quân sự tổng hợp Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại học quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Học viện hậu cần, Trường sĩ quan chỉ huy cao cấp Moscow, Học viện phòng hóa và phóng xạ. Khối binh sĩ chuyên nghiệp đến từ Sư đoàn Bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 Tamanskaya Sư đoàn Tăng Cận vệ số 4 Kantemirovskaya, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Độc lập số 27 đóng tại thành phố Sevastopol và Lữ đoàn Đường sắt độc lập số 38.

Khối lực lượng Phòng không vũ trụ (KVR) gồm Học viện Không quân mang tên Gagarin và Zhukovsky và Học viện không quân vũ trụ Mozhaysky.

Khối Hải quân Nga gồm học viên Trường hải quân cao cấp Thái Bình Dương mang tên Đô đốc Makarov, Đại học Bách khoa hải quân. Tiếp đó là binh sĩ thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ độc lập số 336, Hạm đội Baltic và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ độc lập số 61, Hạm đội Biển Bắc.

Khối duyệt binh nữ quân nhân có tổng cộng 210 người, gồm học viên Đại học Tổng hợp quân sự, Đại học Hậu cần quân sự Volsky. Các nữ học viên thuộc Học viện Không quân vũ trụ Mozhaysky. Học viên Học viện Thông tin quân sự Budeny lần đầu tiên được tham gia duyệt binh.

Đội hình duyệt binh của lực lượng Tên lửa chiến lược (RVSN) gồm sĩ quan, học viên Học viện quân sự mang tên Pior Đại đế, cũng như Học viện Tên lửa chiến lược chi nhánh Serpukhov.

Lực lượng đổ bộ đường không (VDV) có sự tham gia của 800 binh sĩ thuộc Trường sĩ quan chỉ huy đổ bộ đường không cao cấp Ryazan mang tên Margelov và Trung đoàn đổ bộ đường không số 331 Kostroma.

Khối duyệt binh của Đại học Biên phòng Moscow, trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga (FSBNG) tham gia với binh sĩ thuộc Lữ đoàn phản ứng nhanh Độc lập số 421 Dzerginsky.

Khối duyệt binh của Học viện Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga (MChS).

Khối quân nhạc của lễ duyệt binh được thực hiện bởi các đơn vị tại Moscow, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ công huân Nga, Đại tá Timofei Mayakin.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cac-don-vi-luc-quan-nga-san-sang-cho-ngay-duyet-binh-ngay-chien-thang-2017-506774