Các đơn vị gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW

Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

3 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhà trường thực hiện hiệu quả việc đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp dạy-học, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ; nghiên cứu, nghiệm thu 31 đề tài; biên soạn, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu 212 tài liệu, giáo trình; nghiên cứu 45 cải tiến, sáng kiến; triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả... Tại hội nghị, nhà trường đã tôn vinh, khen thưởng 40 cá nhân tiêu biểu. (ĐÀO HỒNG)

* Ba năm qua, Trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh) đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt CVĐ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cấp, các ngành, các đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả thiết thực. Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của binh chủng. Trong ba năm, nhà trường đều được binh chủng tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Đơn vị VMTD; Đảng ủy nhà trường đạt TSVM; năm 2015, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; năm học 2015-2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua… Tại hội nghị, nhà trường đã tôn vinh, tuyên dương 18 cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc; đề nghị binh chủng khen thưởng 18 cá nhân tiêu biểu. (ĐỨC SỨ)

* Trong 3 năm qua, việc thực hiện CVĐ ở Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) trở thành hoạt động chính trị thường xuyên, sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm trang bị, kỹ thuật, an toàn tuyệt đối súng pháo, khí tài, đạn được, phục vụ huấn luyện, SSCĐ cho các lực lượng vũ trang. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt được kết quả thiết thực với 498 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng. Thời gian tới, cục phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch bảo đảm kỹ thuật; có hơn 50% tổ chức đảng đạt TSVM; có 87% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ… (NGUYỄN THU)

* Trong thực hiện CVĐ thời gian qua, LLVT tỉnh Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc xây dựng chính trị, đạo đức, lối sống cho các đối tượng. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ. (SÔNG TRÀ)

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến và sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ. Ghi nhận kết quả của nhiều tập thể, cá nhân, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể; Bộ tư lệnh Quân khu 2 biểu dương, khen thưởng 2 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tặng giấy khen 16 cá nhân thực hiện tốt CVĐ. (PHAN HƯƠNG)

* Qua 3 năm thực hiện CVĐ ở Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên mọi mặt công tác; góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân bằng các chương trình hoạt động cụ thể; đã xây dựng và bàn giao 20 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách; thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ủng hộ các quỹ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng... Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh xây dựng “Hòm tiết kiệm” học tập theo Bác được hơn 430 triệu đồng; tham gia đóng góp hơn 3 nghìn ngày công lao động giúp dân; vận động nhân dân hiến gần 1.000m 2 đất làm đường giao thông nông thôn... Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen 26 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện CVĐ. (VĂN PHÚC)

* Thực hiê%3ḅn CVĐ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận chủ đô%3ḅng khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD; thực hiện nhiều mô hình sáng tạo như: “3 tăng cường”; “5 không, 3 phát huy trong huấn luyê%3ḅn”; “3 chấp hành, 4 tâ%3ḅp trung”… Kết quả huấn luyê%3ḅn, diễn tâ%3ḅp hằng năm đều đạt khá, giỏi, an toàn. Bô%3ḅ CHQS tỉnh còn phối hợp tổ chức khám bê%3ḅnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 9.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách, tặng hơn 2.300 suất quà cho đồng bào dân tô%3ḅc thiểu số nghèo, gia đình chính sách; huy đô%3ḅng hơn 16.000 lượt cán bô%3ḅ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hâ%3bụ quả thiên tai, hạn hán… (THỈNH DUY)

* Ngày 24-4, Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) sơ kết 3 năm thực hiện CVĐvà khen thưởng các điển hình tiêu biểu. Qua 3 năm thực hiện CVĐ, Tổng công ty Thái Sơn đã triển khai tích cực, chủ động, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và từng đảng viên. Tại các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều điển hình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn. Tổng công ty có bước đột phá trong đổi mới doanh nghiệp, nâng cao năng lực hoạt động, đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, thương mại… Dịp này, tổng công ty khen thưởng 14 cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện CVĐ. (HOÀNG THÀNH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-gap-mat-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-thuc-hien-chi-thi-788-ct-qutw-505668