Các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh viếng Bác

(Chinhphu.vn) - Hôm nay 11/12, Đoàn đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác, dâng hương kính cẩn tưởng niệm Người tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.

Dự lễ viếng có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ và các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tối nay 11/12, các đại biểu sẽ tham dự chương trình nghệ thuật hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Như đã đưa tin, Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ sẽ diễn ra vào ngày 12/12, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng khoảng 600 đại biểu và khách mời. Hội nghị sẽ điểm lại những thành tựu, kinh nghiệm, bài học cũng như chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong quá trình 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ có các báo cáo tham luận tại Hội nghị. Hồng Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/cac-dien-hinh-tien-tien-trong-hoc-tap-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-vieng-lang-bac/201012/53851.vgp