Các địa phương ra quân làm giao thông, thủy lợi

Ngày 14/10, TX Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Quế Phong phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn.

Phong trào làm thủy lợi được thực hiện rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Ảnh Bích Hường

* Tại Quế Phong, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, hàng ngàn hécta ruộng lúa, mương máng bị lũ cuốn, bồi lấp, cần được nạo vét lại. Vì thế ngay sau lễ phát động, gần 1.500 cán bộ, người lao động, trong đó có 1.200 học sinh THPT tham gia phát quang dọc hai bên đường, nạo vét các tuyến mương nội đồng, giao thông nông thôn của 3 xã Châu Kim, Mường Nọc và thị trấn Kim Sơn.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Quế Phong sẽ huy động 49.918 nhân công lao động, để phát quang, nạo vét hơn 16.000m3 bùn đất, đào đắp hơn 32.000m kênh mương, với tổng giá trị ngày công lao động khoảng 10, 901 tỷ động.

Nhiều đoạn kênh tiêu ách tắc được nạo vét. Ảnh Bích Thủy

* Còn TX Hoàng Mai, phát động toàn dân tu bổ các công trình thủy lợi, bê tông hóa các tuyến đường chính nội đồng, nội thôn; nạo vét tu sửa kênh mương, các công trình tưới tiêu nhất là tại các cách đồng mẫu lớn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Sau lễ phát động có 1.700 người bắt tay thực hiện các phần việc tại 10 xã, phường. Kế hoạch nạo vét, phát quang, dọn vệ sinh kênh mương hơn 280 nghìn m2 và làm giao thông thủy lợi gần 58 nghìn m3.

Huyện Quỳnh Lưu khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm giao thông, thủy lợi. Ảnh Bích Hường

* Năm nay, huyện Quỳnh Lưu phấn đấu hoàn thành khối lượng trên 119.000m3, trong đó làm giao thông nông thôn 20.300m3; đắp bờ vùng bờ thửa giao thông đồng ruộng trên 50.600m3; tu sửa đê điều 8.700m3; tu sửa hệ thống hồ đập 10.400m3; nạo vét kênh tưới, kênh tiêu trên 29.000m3; phát quang đường xá, bèo, cắt cỏ, vệ sinh kênh tưới, kênh tiêu gần 154.000m2. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể trường THPT Nguyễn Đức Mậu; UBND huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong đợt phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2015.

* Tại Con Cuông, đồng thời với việc triển khai kế hoạch “Toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi”, huyện triển khai kế hoạch thực hiện đề án xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái; Đề án trồng cây xanh đô thị, nông thôn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Đề án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2016-2020; Đề án sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Việt GAP, giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ xuống các địa bàn động viên bà con làm giao thông, thủy lợi.

* Khác với những năm trước, năm nay huyện Tân Kỳ không tổ chức lễ mít tinh phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mà chỉ đạo cơ sở huy động cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp ra quân ngay tại các cánh đồng. Lãnh đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, động viên bà con tích cực ra đồng đắp bờ vùng bờ thửa, nạo vét kênh mương nội đồng. Tân Kỳ đang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nạo vét 300.000 m kênh mương, tu sửa xây mới 4.550 m kênh tưới tiêu bị sạt lở hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua; Phát quang cây bụi dọc tuyến kênh mương, đường giao thông nội đồng với 45.700 m2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ Xuân 2016 và các mùa vụ sắp tới góp phần giành thắng lợi cả về năng suất, sản lượng cây trồng.

Hoàng Tím - Bích Hường - Bích Thuận - Thu Trang - Cẩm Tú

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/nong-nghiep/201610/cac-dia-phuong-ra-quan-lam-giao-thong-thuy-loi-2744754/