Các cửa ngõ Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, hàng chục nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

10 giờ sáng ngày 1.2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng...bắt đầu đông đúc trở lại khi người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về.

Ghi nhận vào lúc 11 giờ trưa, lượng xe cộ lưu thông không đông như dự kiến, các tuyến đường tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhiều gia đình có con nhỏ vẫn lựa chọn xe máy làm phương tiện di chuyển chủ yếu.

Nhiều người trở lại thành phố với lỉnh kỉnh đồ đạc chất đầy xe.

Tại bến xe Mỹ Đình, các nhà xe liên tục vào trả khách

Kể từ khi Hà Nội thực hiện điều chuyển các tuyến xe, bến Mỹ Đình không rơi vào tình trạng quá tải như trước. Thay vì phải chen lấn, người dân có thể thoải mái rời bến cùng đồ đạc trên tay.

Nhiều người lớn và trẻ nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Nhưng cũng có những người vui vẻ khi sắp được trở lại với công việc sau kỳ nghỉ dài.

Trước cổng bến xe Mỹ Đình, lực lượng xe ôm tích cực hoạt động, chào mời khách.

Theo quan sát, các lái xe ôm truyền thống...

...và xe ôm hiện đại như Grab, Uber "sống chung" hòa thuận, không xảy ra tình trạng cãi vã hay tranh giành khách.

Một bạn sinh viên tìm được một xe ôm Grab về khu vực gần Cầu Diễn với giá 30.000 đồng.

Đến 5 giờ chiều cùng ngày, ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt vẫn không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đường thông hè thoáng nên các phương tiện có thể di chuyển thoải mái.

Thương Nguyệt (báo Hà Nội Mới)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/cac-cua-ngo-ha-noi-nhon-nhip-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-55405.html