Các cô gái Triều Tiên thề trả thù Mỹ

Phụ nữ Triều Tiên thề sẽ trả thù Mỹ vì nước này là một "kẻ xâm lược hống hách".

Tuyên bố trên được phụ nữ Triêu Tiên đưa ra trong cuộc tuần hành kỷ niệm ngày Cuộc chiến bị quên lãng.

Ảnh: Exxpress

Nắm chắc tay đấm, nữ giới Triều Tiên kêu gọi "giáo dục giai cấp" phải được tăng cường để loan truyền thông điệp Mỹ là "kẻ thù chính" của Triều Tiên.

Quan hệ Mỹ và Triều Tiên đang rất căng thẳng, đặc biệt sau cái chết của Otto Warmbier , sinh viên Mỹ bị Bình Nhưỡng tuyên án tù lao động khổ sai vì tội chống phá nhà nước năm 2016, qua đời sau ít ngày được trả tự do trong tình trạng hôn mê hôm 19/6.

Ở Hàn Quốc, chính phủ đã kỷ niệm ngày này một cách ôn hòa hơn, bằng cách kêu gọi Triều Tiên dừng phát triển các vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Lee Nak-yon nói với các cựu binh chiến tranh và quan chức chính phủ tại một buổi lễ ở Seoul: "Miền Bắc tiếp tục các hành động quân sự khiêu khích, chẳng hạn như phóng một tên lửa đạn đạo".

Mỹ và Hàn Quốc lo ngại kỷ niệm cuộc chiến lần thứ 67 này sẽ được ghi dấu bằng một vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Lee nhấn mạnh thêm, Triều Tiên "cần dừng phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân" và bước vào con đường giải giáp hạt nhân trên bán đảo.

Cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên bắt đầu ngày 25/6/1950, khi quân đội của Bình Nhưỡng tấn công bất ngờ qua vĩ tuyến 38 sang Hàn Quốc. Hai bên dừng chiến sự bằng một lệnh ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-cac-co-gai-trieu-tien-the-tra-thu-my-xam-luoc-380339.html