Các bộ chiến sĩ Đoàn 5501 gặp mặt sau 37 năm

Sáng nay (27/8) tại Bộ Chi huy Quân sự tỉnh Bình Định, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Đoàn 5501 - Mặt trận 579 Campuchia tổ chức gặp mặt kỷ niệm 37 năm thành lập (1997-2016).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, trưởng ban Liên lạc Đoàn 5501-mặt trận 579 Campuchia phát biểu.

Gần 200 đồng chí nguyên cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, chuyên gia, phía viên quân sự, mặc dù đường sá xa xôi, tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều đồng chí là thương binh cũng đã đến dự buổi gặp mặt thân mật và cảm xúc này.

Ngày 10/1/1979, Quân khu 5 quyết định thành lập Bộ chỉ huy quân sự tiền phương giúp 4 tỉnh Tây Bắc Campuchia.

Tặng quà cho 3 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 3/1980, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Mặt trận 579 và thành lập các Đoàn 5501-5502-5503-5504.

Sau 10 năm giúp bạn tại tỉnh Ratanakiri, cùng với truy quét tàn quân Pôn pốt, giúp bạn hình thành và phát triển lực lượng vũ trang tập trung, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời giúp nhân dân tỉnh Ratanakiri lao động, sản xuất phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Một số hình ảnh xúc động tại buổi gặp mặt: Con gái Lưu Thị Thùy Linh đưa bố là Lưu Văn Lọ (bị cụt một chân) từ Ninh Thuật ra gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh cùng bày tỏ sự vui mừng vì có quyết định thành lập Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Đoàn 5501-mặt trận 579 Campuchia do ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên tiểu đoàn phó Chính trị tiểu đoàn 70) làm trưởng ban. Ban liên lạc cũng đã trao 3 suất quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuyết (bị mù 2 mắt) bày tỏ sự vui mừng sau 37 năm gặp lại.

Đây là lần đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn về nước, các bộ chiến sĩ Đoàn 5501 gặp mặt.

Tin ảnh: Hoàng Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/cac-bo-chien-si-doan-5501-gap-mat-sau-37-nam/117920