Các bị cáo trong vụ trang trại Đồng Tâm vẫn phải bồi thường thiệt hại

Sáng 30/11, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 8 bị cáo bị cáo buộc vì có những sai phạm trong việc lập, phê duyệt, thực hiện… dự án trang trại tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý

Theo đó, bị cáo Lại Hữu Lân và bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền (đều là nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên), mỗi bị cáo 5 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Trường (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm) 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Vũ Văn Chức (nguyên chuyên viên Phòng TN&MT TP Vĩnh Yên) 2 năm 3 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (nguyên Trưởng phòng Tài chính TP Vĩnh Yên) 2 năm 9 tháng tù. Dương Đình Tâm (kinh doanh buôn bán) 3 năm tù; Nguyễn Thị Kim Liên (nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên) 3 năm tù (được hưởng án treo); Nguyễn Xuân Liễn (nguyên chuyên viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 2 năm 3 tháng tù (được hưởng án treo).

Ngoài hình phạt trên, HĐXX còn tuyên về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị cáo, trong đó, hai bị cáo Lân và Quyền phải bồi thường nhiều nhất - mỗi bị cáo hơn 1,1 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là trước đó, khi phát biểu quan điểm giải quyết vụ án thì Kiểm sát viên (KSV) cho rằng việc bồi thường thiệt hại sẽ do UBND tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết theo quy định. Vì vậy, mỗi khi luật sư tranh luận về vấn đề thiệt hại và đề nghị KSV làm rõ lý do giảm mức thiệt hại từ hơn 7 tỷ còn 4,5 tỷ… thì đều bị Chủ tọa “cắt” vì cho rằng KSV không đưa ra đề nghị các bị cáo phải bồi thường.

Hữu Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/cac-bi-cao-trong-vu-trang-trai-dong-tam-van-phai-boi-thuong-thiet-hai-307979.html