Các bến xe 'chật như nêm cối' người về nghỉ lễ

Chiều 28.4, hàng vạn người dân đang công tác và sinh sống tại Thủ đô đã đổ về các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... để bắt xe khách về quê dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Dòng xếp hàng mua vé tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: PĐ.

Dòng xếp hàng mua vé tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: PĐ.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngay buổi chiều tối hôm nay, trên một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng... hướng ra ngoại thành và các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội) đã xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng người và các phương tiện tham gia giao thông kéo về nghỉ lễ rất đông. Tại bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều chật kín, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe về quê.

Đến 17h30 chiều, thời điểm tan tầm của những người đi làm, học sinh – sinh viên, hàng ngàn người dân đã đổ xô về bến xe Mỹ Đình đợi xe. Bên trong bến không còn một chỗ đứng, các xe rời bến đều trong tình trạng chật kín khách.

"Năm nay được nghỉ lễ 30.4 – 1.5 đến 4 ngày nên tôi tranh thủ về quê và đưa gia đình và các cháu về chơi mấy chỗ cho khuây khỏa. Tôi đã ra đây đợi xe gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa lên được xe, vì các chuyến trước đó đều đã chật kín khách. Năm nào về nghỉ lễ 30/4 cũng rất vất vả chuyện tàu xe" - anh Vũ Văn Xuyên (Quảng Ninh) nói.

Hành khách phải cầm vé trên tay mới được xếp chỗ lên xe. Những người không mua vé bị phụ xe từ chối thẳng thừng. Những người này lại bắt buộc phải quay lại quầy mua vé thì mới được lên xe. Theo quan sát, quầy bán vé tuyến Mỹ Đình – Cẩm Phả là quầy đông nhất ở bến Mỹ Đình, lượng người xếp thành 3 hàng kéo dài ra tới tận cổng bến xe.

Bên cạnh những người ra sớm xếp hàng đã mua được vé thì còn có rất nhiều người đã phải chịu cảnh không mua được vé, thậm chí đã có những người bỏ về để sáng mai ra bến mua vé về sau. Có những người chờ lâu quá đã phải ăn tạm những đồ ăn nhanh như bánh mỳ và cho con nhỏ ăn trước để đợi mua vé.

Đến 18h30, tại bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm – những bến xe đáp ứng nhu cầu đi lại của các tỉnh phía Nam, các quầy bán vé cũng chật kín người đứng xếp hàng chờ mua vé, việc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dân về quê trong ngày hôm nay với bến xe là một điều rất khó khăn.

Sau đây là những hình ảnh PV ghi lại được tại các bến xe kể trên vào chiều 28.4 (Ảnh: Phạm Đông):

Long Nguyễn - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cac-ben-xe-chat-nhu-nem-coi-nguoi-ve-nghi-le-660097.bld