Các bãi biển ở Cannes cấm khách mang túi xách vì sợ khủng bố

Những người đến nghỉ tại bãi biển ở Cannes, Pháp, bị cấm mang theo túi xách vì lo ngại xảy ra tấn công khủng bố kiểu Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trang tin Express cho biết, các loại túi xách bãi biển, va li và túi đeo lớn đều bị cấm tại thị trấn nghỉ dưỡng này sau các cuộc tấn công khủng bố trên khắp đất Pháp và Đức trong tháng vừa qua.

Thị trưởng David Lisnard cho biết, lệnh cấm được áp dụng nhằm ngăn chặn khả năng những chiếc túi có thể bị biến thành vật dụng chứa chất nổ hoặc vũ khí, đồng thời cho phép cảnh sát được can thiệp tùy theo tình hình thực tế.

Những người vi phạm quy định này, sẽ bắt đầu được thực thi từ cuối tháng 10 tới, có thể bị phạt tiền hoặc bị buộc phải rời khỏi bãi biển.

Thị trấn Riviera là nơi dành cho những người giàu có và nổi tiếng nhưng lực lượng an ninh cũng đang phải vất vả tăng cường sức mạnh để phòng chống nguy cơ khủng bố.

Động thái này đến chỉ vài tuần sau khi một nghi phạm bị cáo buộc là trung thành với IS đã lao xe tải vào đám đông, làm 84 người thiệt mạng đúng dịp quốc khánh Pháp.

Tiếp đó, một giáo sĩ 85 tuổi đã bị phiến quân IS chặt đầu tại một nhà thờ Normandy hôm 26/7 vừa qua.

Các lực lượng an ninh và cảnh sát Pháp đang đề cao cảnh giác sau khi có thông tin rằng, cả hai nghi phạm trong các vụ tấn công trên đều “quen mặt” với các nhà chức trách nước này.

Trước đó, bọn chúng từng cố tới Syria và một trong những tên sát nhân thậm chí đã bị các nhà chức trách theo dõi và bị buộc phải đeo vòng chân điện tử.

H.Vân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/842597/-cac-bai-bien-o-cannes-cam-khach-mang-tui-xach-vi-so-khung-bo