CA vào cuộc xử lý vụ người phụ nữ bị đánh trong thang máy chung cư Linh Đàm

Sáng ngày 29/12, lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc xử lý vụ người phụ nữ bị đánh túi bụi trong thang máy ở chung cư Linh Đàm

Trước đó, bà V cho biết, khoảng 21h45 tối ngày 27/12 bà về nhà và đi cùng thang máy với 2 vợ chồng anh H và chị Q ở cùng tòa chung cư HH4B Linh Đàm. Trong thang máy, thấy chị Q khạc nhổ nơi công cộng nên bà V có nhắc phải giữ vệ sinh chung.

Những vết thâm tím hiện rõ trên cơ thể chị V

“Khi tôi nhắc nhở như vậy, chị Q không những không nghe mà còn văng tục những câu rất khó nghe. Lúc ấy tôi bảo để lên xem ở nhà nào còn góp ý với trưởng tầng, nhưng khi lên đến tầng 36 thì hai vợ chồng này không về phòng mà còn tỏ thái độ rất hung hãn. Sau đó, 2 vợ chồng đi vào thang máy ấn xuống tầng 1. Khi thang máy vừa đóng cửa thì bất ngờ anh H lao vào đấm tôi 2 cái vào ngực, rồi túm tóc tôi dúi xuống sàn. Khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì chị Q đi giày thể thao đế cứng lao vào đạp túi bụi vào đầu tôi, cào khắp cổ tôi. Khi ấy 1 mình tôi ở thang máy bị đánh nên chỉ biết ôm đầu…”- Chị V thuật lại.

Chị V còn cho biết thêm, khi thang máy xuống đến tầng 1 thì hai vợ chồng kia bỏ mặc chị và có ý định ra ngoài trốn thoát. Nhưng khi xuống tầng 1 bà kịp hô lên để bảo vệ vào can ngăn và giữ hai vợ chồng đó lại. Sau đó, bà gọi công an đến giải quyết.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an khu vực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với ban quản lý tòa nhà tiến hành giải quyết, hòa giải.

Chị V cho biết: “Hiện tôi bị đau và tức ngực, khó thở, hai tay bị thâm tím, cổ bị trầy xước, đầu rất đau và chóng mặt. Với hành vi côn đồ của hai vợ chồng đó, tôi mong sao cơ quan công an có biện pháp trừng trị, xử phạt nghiêm minh trước pháp luật để làm bài học răn đe cho người khác”.

An Minh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/ca-vao-cuoc-xu-ly-vu-nguoi-phu-nu-bi-danh-trong-thang-may-chung-cu-d105717.html