Cá vẫn tiếp tục chết trắng sông Cổ Cò

Sáng 18-7, tình hình cá chết hàng loạt vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực sông Cổ Cò (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo ghi nhận, trong sáng nay phường Khuê Mỹ phải huy động các chiến sĩ dân quân và bộ đội để giúp người dân thu dọn cá chết vào các bao và di chuyển lên bờ. Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Cổ Cò bỗng chốc trắng tay chỉ sau một đêm. Vì số lượng cá chết quá nhiều, người dân phải vớt bỏ vào bao tải để mang đi chôn. Hiện tất cả số cá chết đều được mang lên bãi rác Khánh Sơn tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, trong sáng nay số lượng cá chết tăng thêm gần 20 tấn, nâng tổng số cá chết lên hơn 80 tấn. Ảnh: NGUYỄN TRI

“Hiện chúng tôi huy động các chiến sĩ dân quân và bộ đội để giúp người dân vớt số cá chết đem đi chôn” - ông Nghĩa nói thêm. Ảnh: NGUYỄN TRI

Theo ông Trần Phước Xin (tổ 108, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), gia đình mất trắng hơn năm lồng với khoảng 10 tấn cá điêu hồng, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRI

Số lượng cá chết chủ yếu là điêu hồng và cá dìa. Ảnh: NGUYỄN TRI

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/ca-van-tiep-tuc-chet-trang-song-co-co-715879.html