Cá tính với phong cách pha trộn

(ANTĐ) - “Layering” còn gọi là phong cách mặc xếp tầng với đặc trưng chính là kết hợp những bộ quần áo... chẳng liên quan gì đến nhau đang là trào lưu gây “sốt” trong giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên nếu không biết cách kết hợp thì chúng sẽ trở thành... “thảm họa” thời trang. Vì thế hãy tham khảo một số lời khuyên sau trước khi có ý định làm mới mình với phong cách này trong mùa thu năm nay!

Nếu bạn nghĩ “layering” chỉ đơn giản là mặc lồng ghép nhiều loại trang phục với nhau thì quả là sai lầm đáng tiếc. Bởi đặc trưng của phong cách này lại nằm ở sự pha trộn màu sắc, chất liệu và phụ kiện. Sự phối hợp này trông qua thì có vẻ ngẫu hứng nhưng thực ra lại hoàn toàn có chủ ý và cũng đòi hỏi sự sáng tạo khá tỉ mỉ. Vì thế điều đầu tiên mà bạn cần nhớ khi diện trang phục “layering” là nên chọn các gam màu có sự chuyển biến và tương phản để kết hợp với nhau, và đặc biệt không nên có sự lặp lại về màu sắc trên trang phục. Ví như phối hợp các tông màu nóng với màu lạnh; hoặc màu trầm, màu trung tính với gam màu “chói”. Mùa thu năm nay đang ghi nhận sự trở lại của các gam màu chủ đạo như màu xanh lá cây, xanh navy và họa tiết caro. Vậy nên bạn sẽ có thể dễ dàng giải bài toán thời trang “layering” bằng cách bắt đầu chọn ra những bộ quần áo có gam màu kể trên trước, rồi tìm các trang phục có tông màu tương phản với chúng để kết hợp sau. Có một số gợi ý về màu sắc cho bạn như: xanh navy - hồng sen - nâu đất - vàng chanh - đỏ đun.... Phong cách này khá mới mẻ và cá tính, vì thế bạn không nên đưa các trang phục làm từ chất liệu mỏng, mềm và không đủ độ cứng để giữ dáng áo như: voan, satanh, lụa... Ngược lại, có một số chất liệu mà bạn nên lưu ý đừng bỏ qua khi tìm để kết hợp phong cách này là: kaki, bò, cotton, thô,... Ngoài ra, nếu muốn phá cách hơn một chút, bạn cũng có thể tìm đến các trang phục được làm từ chất liệu ren để phối hợp. Bên cạnh đó, thời tiết mùa thu tuy mát mẻ nhưng chưa đủ lạnh đến mức để bạn phối hợp quá nhiều lớp trang phục. Thay vào đó, bạn chỉ nên kết hợp cùng lắm là 3 lớp áo và dĩ nhiên là làm từ chất liệu vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng. Thêm nữa, độ dài ngắn của trang phục dùng để kết hợp cũng phải khác nhau để tạo thành từng tầng lớp màu sắc sinh động rõ nét. Đặc biệt, đừng bỏ qua việc tìm phụ kiện đi kèm, chúng chính là điểm nhấn góp phần tạo sự hoàn hảo cho phong cách “layering”. Hãy tìm một chiếc vòng cổ, nhẫn... có màu sắc nổi bật song lưu ý là đừng điểm tô phụ kiện quá nhiều hay lộn xộn một cách cảm hứng bởi bạn sẽ tự biến mình thành cái mắc quần áo di động.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83066&channelid=8