Ca sĩ Tuấn Hưng nhận vai trò đại sứ 'xoa dịu nỗi đau da cam'

Chiến dịch nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2017” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Vava) và Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) triển khai năm nay có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng với tư cách là đại sứ từ thiện của chương trình.

Tại buổi họp báo phát động chương trình diễn ra sáng nay (27/2) do Vava và Cổng 1400 tổ chức, ca sĩ Tuấn Hưng hứa sẽ đồng hành cùng chương trình, nỗ lực hết sức cùng với Vava tham gia kêu gọi nhắn tin, vận động ủng hộ qua các sự kiện mà Tuấn Hưng thực hiện, nhằm giúp đỡ nạn nhân da cam trên cả nước. Cùng nhận vai trò đại sứ từ thiện của chương trình này còn có hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất đọc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi mọi người nhắn tin tham gia ủng hộ chương trình

Chiến dịch nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2017” sẽ diên ra trong thời gian 2 tháng (từ 26/2-28/4/2017). Theo đó, Vava và Cổng 1400 sẽ tiếp nhận ủng hộ qua hình thức tin nhắn với cú pháp DACAM, DA CAM hoặc DC gửi 1409. Mỗi tin nhắn có giá trị ủng hộ 18.000 đồng.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ số tiền vận động được sẽ được Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sử dụng để nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam trực thuộc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất đọc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thông qua hình thức tin nhắn qua Cổng 1400 do Vava chủ trì được thực hiện lần đầu vào năm 2011. Với thông điệp “Một tin nhắn – Một tấc lòng – Kết nối và lan tỏa- Vì nạn nhân chất độc da cam”, 6 năm qua, chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” đã nhận được trên 1 triệu tin nhắn ủng hộ, tương đương với số tiền hơn 18 tỉ đồng. Riêng năm 2016, Trung ương Hội đã tiếp nhận được hơn 4,2 tỉ đồng từ các thuê bao di động trong cả nước.

Ca sĩ Tuấn Hưng cam kết sẽ đồng hành cùng chương trình, tham gia kêu gọi nhắn tin, vận động ủng hộ chương trình

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Sau 3 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, Trung ương Hội đã tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích 16,7 ha đất được Bộ Quốc phòng giao tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ngày 10/3/2016, Trung ương Hội đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, xông hơi giải độc cho nạn nhân chất độc da cam và đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng mừng. Năm 2017 và những năm tới, Trung tâm cần thêm nhiều nguồn lực về tài chính để đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh được nhiều nạn nhân hơn bằng hình thức xã hội hóa.

Với cú pháp DACAM gửi 1409, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 180.000 đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

“Thay mặt cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hãy cùng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1409. Với mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng của quý vị, là niềm động viên, an ủi to lớn; là sự giúp đỡ thiết thực đối với các nạn nhân da cam Việt Nam…”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh kêu gọi.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ca-si-tuan-hung-nhan-vai-tro-dai-su-xoa-diu-noi-dau-da-cam-49333.html