Ca sĩ Trường Vũ thỏa ước nguyện về tỉnh hát

Từng mong được lưu diễn xuyên Việt, nhưng vì nhiều lý do khác nhau Trường Vũ vẫn chưa có cơ hội. Tuy nhiên, ngày 18/11, anh lần đầu tổ chức live show ở Đồng Nai, Kon Tum.

Những năm gần đây, nhiều ca sĩ hải ngoại đổ xô về Việt Nam làm live show. Trường Vũ cũng không nằm ngoài số đó, tuy nhiên, anh chỉ hát ở Hà Nội và TP.HCM hoặc Hải Phòng. Lý giải điều này, giọng ca Nghèo cho biết anh không hài lòng chuyện bầu show không thể đầu tư, mang cả ban nhạc xuống các tỉnh.

Trong khi đó nam ca sĩ vốn kỹ tính nên đành từ chối cơ hội hát ở tỉnh. Dù vậy, Trường Vũ luôn mong muốn được đến gần khán giả ở mọi miền Tổ quốc.

Hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của Trường Vũ, đạo diễn Khoa Nguyễn quyết định tổ chức đêm nhạc Tình ca muôn thuở đến các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum, Huế… Không chỉ có ban nhạc chơi live, đạo diễn chương trình còn lên kịch bản sắp xếp thành một câu chuyện tình thú vị. Nam ca sĩ hải ngoại đã nhận lời tham gia và chuẩn bị về Việt Nam tập luyện với ban nhạc.

Phong cách thường thấy ở Trường Vũ trên sân khấu.

Ngoài Trường Vũ, đêm nhạc còn có sự góp mặt của danh ca Phương Dung, Giao Linh, Bảo Yến, Mạnh Đình, Randy… Chương trình sẽ diễn ra tối 18/11 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Trường Vũ vốn được xem là thế hệ tiếp nối của các danh ca Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Vũ… trong dòng nhạc bolero trữ tình tại hải ngoại. Trong thời gian mới chập chững vào nghề, anh từng theo học nhạc 5 năm với cố nhạc sĩ Duy Khánh, được ông hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm.

Ngoài ra anh còn được nam danh ca Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn trong việc giữ hơi và luyến láy. Tuy nhiên, giọng hát của anh vẫn mang đặc trưng riêng. Nhiều khán giả nhận xét khi hát gương mặt Trường Vũ trông buồn và sầu não, bởi anh luôn nhập tâm vào bài hát.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-vu-lam-live-show-o-dong-nai-post695207.html