Ca sĩ trẻ Hàn Quốc bị bắt vì sử dụng và tàng trữ ma túy

Khán giả nhận ra trong số 11 người nghiện vừa bị cảnh sát Seoul bắt có ca sĩ Kang Ho, 24 tuổi.

Tờ My Daily đưa tin hôm 13/11 cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 11 đối tượng với tội danh tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy, trong đó có một nam ca sĩ thần tượng 24 tuổi họ Park.

Thông tin này được đài KBS đưa tin trong chương trình thời sự trên truyền hình.

Cảnh sát thành phố Seoul cho biết họ đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu và phát hiện cả 11 đối tượng trên đều có phản ứng dương tính với ma túy, thuốc lắc và thuốc kích dục. Trước đó, hồi tháng 8/2015, cảnh sát phát hiện Park có dấu hiệu buôn lậu thuốc kích dục tại sân bay quốc tế Vancouver, Canada. Phía cảnh sát theo dõi Park trong thời gian dài trước khi bắt quả tang, theo KBS News.

Dù phía cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính tội phạm, qua những hình ảnh Park trên thời sự, người hâm mộ nhận ra đó là nam ca sĩ Kang Ho (tên thật Park Yong Soo).

Từ hình ảnh được trích trong MV của Park trên thời sự (trái), các fan nhận ra đó là nam ca sĩ Kang Ho.

Kang Ho sinh ngày 14/12/1991. Gia nhập làng giải trí từ năm 2010, Kang Ho từng là thành viên nhóm nhạc Coed School. Nam ca sĩ vướng nhiều tai tiếng như bị tố cáo cưỡng hiếp hay say xỉn khi ở tuổi vị thành niên. Năm 2011, anh bất ngờ tuyên bố rời nhóm vì muốn dành thời gian theo đuổi nghề diễn xuất. Năm 2013, Kang Ho tham gia phim điện ảnh Secretly Greatly cùng tài tử Kim Soo Hyun song do sức ép từ phía dư luận, những phân cảnh anh đóng đều bị cắt bỏ khi công chiếu.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ca-si-tre-han-quoc-bi-bat-vi-su-dung-va-tang-tru-ma-tuy-94162/