Ca sĩ Thu Minh: Muốn lên hàng Diva, chỉ là giấc mơ

Hiện nay ca sĩ Thu Minh muốn được công nhận là Diva nhưng cuộc sống và những biến cố gần đây với người chồng Otto khiến tham vọng của cô trở nên khó thực hiện, phải chăng đây chỉ là giấc mơ?

Diva là một danh hiệu không chính thức dành cho những giọng ca nữ xuất sắc có đóng góp cho nền âm nhạc. Thông thường thì có hai cách để hình thành danh hiệu Diva. Một là công chúng tung hô và truyền thông chấp nhận. Hai là truyền thông tung hô và công chúng chấp nhận.

Chẳng có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho một Diva cả, nhưng chuẩn mực thường thấy sẽ là: vững nghề, tiên phong trong một phong cách, có ảnh hưởng đến đông đảo thế hệ đồng nghiệp trẻ và đặc biệt là có một giai đoạn làm tâm điểm của công chúng.

Ca sĩ Thu Minh: Muốn lên hàng diva, chỉ là giấc mơ.

Theo cái chuẩn mực tương đối như thế, làng nhạc Việt đã chứng kiến sự lên ngôi Diva của 4 giọng ca nữ hàng đầu là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Điểm chung lớn nhất của họ là vững nghề và có sức ảnh hưởng lớn đến các thế hệ đồng nghiệp phía sau. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ có một màu sắc rất nét và thời điểm “hiện tượng” khác nhau.

Hiện nay, sự tranh chấp suất thứ 5 của Diva đang diễn ra quyết liệt. Ai sẽ là Diva thứ 5: Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương hay Nguyên Thảo? Nhưng đến hôm nay chúng ta có thể nhận thấy cuộc đua để được phong Diva sẽ còn lại 3 cái tên là Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Thảo.

Tại sao lại khẳng định như vậy? Cái tên Thu Minh đã tự loại khỏi cuộc đua này ra sao?

Vợ chồng Thu Minh "kệch cỡm" bất chấp dư luận.

Thứ nhất, Thu Minh đã dựa vào chồng Tây để tạo sự giàu có cho mình. Sự dựa giẫm vào người chồng Otto của Thu Minh thì trong giới showbiz Việt ai cũng biết. Đồ hiệu bạc tỷ, nhà lầu, xe hơi, du thuyền, máy bay, nhẫn, kim cương… tất cả đều từ vị đại gia Tây mang lại. Nữ ca sĩ này tha hồ có tiền và tiêu xài thả ga.

Người ta cũng thấy sự hào nhoáng của giàu có. Không còn nhiều người nhớ đến Thu Minh hát hay, tinh khôi, sexy. Cái họ thấy được của Thu Minh hiện tại là cuộc sống sang chảnh. Phải chăng nữ ca sĩ này muốn dựa vào sự giàu có để được đứng lên hàng Diva? Nhưng Thu Minh đã sai, khi Diva không phải mua được bằng sự giàu có.

Thứ hai, để dìm hàng đối thủ trực tiếp của mình là ca sĩ Mỹ Tâm thì Thu Minh đã từng tung nhiều chiêu trò. Nữ ca sĩ này đá xéo Mỹ Tâm khi cho rằng cô chảnh chọe, coi thường khán giả. Có thể thấy mình không bằng Mỹ Tâm nên cô nàng đã tìm cách dìm đối thủ khi có cơ hội.

Nhưng thật không may cho cô, Mỹ Tâm đã vượt giông bão. Nhưng sau đó, Thanh Lam đã nhanh chóng dằn mặt Thu Minh. Mà không chỉ Mỹ Tâm là nạn nhân mà ngay cả đàn em Vy Oanh cũng từng bị Thu Minh "đá đểu".

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Minh luôn "thách thức" các doanh nghiệp cứ mạnh dạn tố cáo chồng cô ra tòa án.

Sau vụ việc chồng Tây vướng nợ nần, Thu Minh đã có những phát ngôn gây sốc. Nữ ca sĩ nói: “Doanh nghiệp nào nói hợp tác với chồng tôi vì đặt niềm tin vào uy tín của tôi thì thật là ấu trĩ. Nếu còn suy nghĩ như vậy thì việc kinh doanh lụi bại cũng không khó hiểu”. Việc một người nổi tiếng mà có cách hành xử như vậy khiến bao người chê trách.

Những phát ngôn này đã khiến ca sĩ Thu Minh tự đánh mất hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Và không chỉ có những cái đã nêu ở trên, Ca sĩ Thu Minh còn tạo ra cho mình nhiều hình tượng xấu xí. Cuộc chiến Diva đang dần đến hồi kết, khi Thu Minh đã tự loại mình ra khỏi cuộc chiến. Giờ đây nói hơi khó nghe nhưng để mọi người hiểu: Muốn lên hàng Diva, có lẽ chỉ là giấc mơ của Thu Minh mà thôi.

Vô Danh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ca-si-thu-minh-muon-len-hang-diva-chi-la-giac-mo-d44606.html