Ca sĩ Bằng Cường sợ gặp phóng viên?

Đã 10 năm Nam tiến, nhưng Bằng Cường chưa từng một lần tổ chức họp báo ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Phải chăng nam ca sĩ này sợ gặp phóng viên?

Bằng Cường được nhiều khán giả nhớ đến bởi hình ảnh trong sáng, thư sinh của một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc Pop Ballad. Sau hơn 10 năm tham gia hoạt động nghệ thuật tại Sài Gòn anh đã cho phát hành 30 album và hàng loạt MV mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng hôm nay 19/9 là lần đầu tiên anh mạnh dạn tổ chức họp báo tại TP.HCM ra mắt album "Chơi vơi".

Như một chú “tắc kè hoa”, Bằng Cường luôn biết cách thay đổi và làm mới mình từ ngoại hình đến phong cách âm nhạc. Sản phẩm lần này là một diển hình. Thay vì trung thành với thể loại nhạc được xem là thế mạnh thì chàng ca sĩ gốc Nam Định đã liều mình khi thử sức với dòng nhạc mới Tropical.

Ca sĩ Bằng Cường trong buổi ra mắt

Đặc biệt hơn trong album “Chơi vơi”, Bằng Cường đã dành thời gian chọn lọc ra 3 ca khúc ưng ý nhất. Theo chia sẻ của Bằng Cường thì mỗi ca khúc nằm trong album đều là một gam màu khác nhau để phát huy tối đa chất giọng nam cao đầy cảm xúc của mình.

Tại cuộc họp báo, nam ca sĩ cũng thẳng thắng chia sẻ: “Bằng Cường rất sợ phải gặp phóng viên. Đã 10 năm Nam tiến nhưng đây là lần đầu tiên Bằng Cường họp báo. Bởi vì mỗi lần gặp, điều Bằng Cường sợ nhất là phóng viên không thèm hỏi gì, hoặc phóng viên hỏi nhiều câu hỏi gay go, hóc búa khiến mình không trả lời được”.

Chu Du

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ca-si-bang-cuong-so-gap-phong-vien-d46185.html