Cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển cáo buộc nhận hối lộ gần 7 tỷ đồng bảo kê xăng lậu

Theo kế hoạch, ngày 12/7/2022, ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, bị cáo buộc nhận tiền hối lộ của 'ông trùm' vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng sẽ ra hầu tòa.

Bị cáo Phùng Thanh Hữu - ông trùm trong đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Bị cáo Phùng Thanh Hữu - ông trùm trong đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo kế hoạch, ngày 12/7 tới, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Không tố giác tội phạm".

Trong đó, cựu Đại tá Phùng Danh Thoại bị xét xử về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thế Anh - cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

7 bị cáo, trong đó có cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4; cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354, Bộ Luật hình sự 2015. Cùng tội "Nhận hối lộ" song bị xét xử theo khoản 2 có 4 bị cáo; người còn lại bị xét xử về tội "Không tố giác tội phạm".

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, sau khi quen biết, lợi dụng ảnh hưởng của ông Thoại đối với lực lượng Cảnh sát biển, để thuận lợi việc buôn lậu xăng, Đào Ngọc Viễn - Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng - đã nhiều lần rủ cựu Trưởng phòng Xăng dầu góp vốn cùng mình với Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh để kinh doanh xăng dầu.

Ông Thoại đồng ý, chuyển cho Viễn 5 tỉ đồng để góp vốn.

Việc ăn chia được thực hiện: Ông Hữu nhận 40%, nhóm của Viễn (trong đó có ông Thoại) hưởng 60%.

Cơ quan chức năng cáo buộc, ông Thoại đồng phạm với ông trùm Hữu, Viễn... buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỉ đồng.

Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến 2/2021, ông Thoại đã thu lợi hơn 22 tỉ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước.

Hành vi đó còn gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của quân đội và lực lượng thi hành công vụ.

Đáng chú ý trong vụ án, vì động cơ vụ lợi cá nhân, những người như ông Lê Văn Minh đã nhận tiền của các đối tượng buôn lậu. Cụ thể, Phan Thanh Hữu biết ông Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý các vùng biển nhiều tỉnh. Hữu đã nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng.

Nhận được sự đồng ý, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đã gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ. Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho ông Minh.

Theo đó, từ tháng 12/2019-1/2021, ông Minh đã trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận tổng số tiền 6,9 tỉ đồng để tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý.

"Hành vi của Lê Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình", cáo trạng nêu. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng, ông Thoại, Minh... có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện khắc phục hậu quả (chủ động nộp lại số tiền do buôn lậu, nhận hối lộ).

Phiên tòa được mở tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, diễn ra trong 3 ngày (từ 12-14/7) do Thẩm phán - Thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuu-thieu-tuong-canh-sat-bien-cao-buoc-nhan-hoi-lo-gan-7-ty-dong-bao-ke-xang-lau-210076.html