Cá ông 15 tấn chết trôi dạt trên biển Bạc Liêu

TP - Chín giờ ngày 22-2, xác con cá nặng khoảng 15 tấn được đưa vào cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu). Theo cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, đây là loại cá ông.

Dự kiến, xác cá ông sẽ được chôn cất theo nghi lễ tín ngưỡng của ngư dân ven biển tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh. Trước đó, khoảng 7 giờ, ngày 21 - 2, ngư dân đánh bắt hải sản trên biển phát hiện cá ông chết trôi dạt trên biển, cách đất liền khoảng 26 hải lý. Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương và ngư dân điều động 10 chiếc tàu đánh cá ra biển, dùng dây kéo cá vào bờ. Xác cá ông dài hơn 16m, nặng khoảng 15 tấn. Hàng ngàn người dân các địa phương lân cận và tỉnh Bạc Liêu tổ chức trống kèn, múa lân rước điềm lành cho ngư dân.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=186966&channelid=2