Cả nước đều có mưa về đêm, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét

Các khu vực trên cả nước đều có mưa về đêm, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, tại miền Đông thuộc Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết các khu vực trên cả nước đều có mưa về đêm, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, tại miền Đông thuộc Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực đêm 27, ngày 28/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm 27 và chiều tối 28/3 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ca-nuoc-deu-co-mua-ve-dem-bac-bo-va-bac-trung-bo-troi-ret/438003.vnp