Cả nước có 625 tổ chức hành nghề công chứng

(VOH) - Sáng 12/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thi hành luật Công chứng và tổng kết công tác chứng thực. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Yên Bái, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị , ảnh: Daibieunhandan

Tại Hội nghị, bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ Tư pháp đã báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật Công chứng. Sau 5 năm thi hành Luật Công chứng, cả nước có 625 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 138 Phòng công chứng và 487 Văn phòng Công chứng. So với thời điểm trước khi Luật Công chứng có hiệu lực thi hành, cả nước phát triển thêm được 484 tổ chức hành nghề Công chứng. Đến nay, 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Văn phòng Công chứng theo chủ trương xã hội hóa. Riêng TP.HCM có 34 Văn phòng Công chứng. Trong 5 năm thi hành Luật công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước đã công chứng được gần 7 triệu vụ việc, thu được gần 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng việc công chứng hợp đồng giao dịch không đồng đều giữa các địa phương. Chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng kết quả hoạt động công chứng trong thời gian qua đã khẳng định rõ vai trò của công chứng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Công chứng vẫn còn nhiều bất cập cần điều chỉnh, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói:

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=56801