Cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 18-8, theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT), đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 14-8 đến nay ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 2 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương, khiến 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 14 ngôi nhà bị tốc mái, 138 nhà bị ngập nước; 550,23ha lúa, 40,1ha hoa màu... bị thiệt hại; 13 tấn lương thực cùng hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết, bị lũ cuốn trôi; 5 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 527m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 1 ngầm qua đường bị sạt lở.

* Hơn 350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 22 điểm trên Quốc lộ 3B thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn và Quốc lộ 279 từ tỉnh Bắc Giang đi Ba Chẽ, Quảng Ninh bị sạt lở; 5 cầu bị hư hỏng. Tại các huyện Mường La (Sơn La), Mù Cang Chải (Yên Bái)-những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ, sạt lở đất những ngày đầu tháng 8, mưa lũ những ngày qua còn gây khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu trợ đồng bào vùng lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai. (PHÚC THÁI)

* Hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai: Ngày 18-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. 52 đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã quyên góp và đăng ký ủng hộ hơn 476 triệu đồng. Ban vận động “Quỹ cứu trợ” tỉnh Vĩnh Long cũng xuất nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh chuyển trước cho 4 tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại bởi mưa lũ 500 triệu đồng (trong đó ủng hộ tỉnh Yên Bái và Sơn La mỗi tỉnh 150 triệu đồng, ủng hộ tỉnh Điện Biên và Lai Châu mỗi tỉnh 100 triệu đồng). Tỉnh Hậu Giang cũng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và đã tiếp nhận được gần 80 triệu đồng. Tại lễ phát động, tỉnh Hậu Giang đã trao 650 triệu đồng đến đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục vận động cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh đóng góp tối thiểu mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi khắc phục hậu quả thiên tai. (TTXVN)

* Bộ đội tích cực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ: Ngày 18-8, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh Yên Bái, Sơn La, các đơn vị thuộc quyền phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm số nạn nhân còn mất tích và giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả gồm 341 người (bộ đội: 65, dân quân: 92, lực lượng khác: 184). Các lực lượng đã vận chuyển 8 khung nhà dân, thu dọn 85m3 đất đá, khơi thông rãnh thoát nước..

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) giúp dân xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái di dời nhà tới nơi ở mới. Ảnh: Vũ Viết Dương

Tại Hải Phòng mưa kéo dài làm sạt lở 70m3 đất, làm ảnh hưởng đến 5 hộ dân tại đồi Thiên Văn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An. Địa phương huy động 65 người (bộ đội: 15, dân quân: 20, lực lượng khác: 30), tổ chức di dời người và tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Hải Dương xảy ra sạt lở mái đê sông Tứ Kỳ (dài 70m, sâu 1,5m), đoạn nối sông Đào và sông Luộc thuộc địa phận thôn Tiên Ngọ, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ. Địa phương huy động 85 người (bộ đội: 35, dân quân: 30, lực lượng khác: 20), 5 phương tiện (3 ô tô, 2 máy xúc), tổ chức khắc phục hậu quả. Tại địa bàn các xã Lùng Vai, Bản Lầu và thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai mưa lớn kéo dài gây ngập 11 hộ dân. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã điều 110 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả. (VŨ HOÀNG OANH)

* Ngày 18-8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương đã ký quyết định hỗ trợ người dân tại huyện Mường La (Sơn La) 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển số tiền và giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm tổ chức triển khai cứu trợ kịp thời đến các gia đình bị thiệt hại. Theo thống kê sơ bộ, Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, giúp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. (HƯƠNG DIỆP)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-nuoc-chung-tay-ho-tro-dong-bao-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-515434