Cả nhà "thương nhau"!

Các bị cáo tại phiên tòa.

(Cadn.com.vn) - Ngô Tùng Thinh (1965, trú thị trấn Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, Bình Định) và Ngô Anh Hùng (1973) có quan hệ bà con và làm việc cùng công ty. Do không thống nhất trong công việc, anh Hùng cùng 2 nhân viên là Nguyễn Năng Phát (1983) và Lê Quốc Trung (1988) đến nhà ông Thinh để giải quyết thì xảy ra cãi vã. Lúc này, ông Thinh cùng con trai là Ngô Quốc Dũng (1992) và cháu vợ Phạm Thế Vinh (1988) dùng hung khí đánh anh Hùng, Trung, Phát bị thương. Chiều 17-11, TAND H. Phù Mỹ tuyên phạt Thinh 18 tháng tù giam, Dũng và Vinh mỗi bị cáo 15 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích".

Hoài Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_157877_ca-nha-thuong-nhau-.aspx