Cả nhà nhập viện vì con dâu “đầu độc” thuốc chuột

- Ngày 15/10, các bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ rẫy TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một gia đình gồm 5 người bị đầu độc thức ăn bằng thuốc diệt chuột do bệnh viện địa phương ở tỉnh Long An chuyển lên.

Bệnh nhân bao gồm vợ chồng ông Phan Văn Thanh, cậu con rể và hai cháu. Xét nghiệm cho thấy, dịch nôn có độc chất của thuốc diệt chuột. May mắn, không bệnh nhân nào nguy kịch. Nguyên nhân bị đầu độc là do ăn món vịt do cô con dâu thứ sáu của ông Thanh chế biến chiều 13/10. Hiện nay, sức khỏe của cả 5 bệnh nhân đều ổn, ông Thanh cho biết, chiều 13/10, cô con dâu thứ sáu của ông nấu nhiều món ăn cho cả nhà. Nấu xong, cô này về nhà riêng của mình. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau khi ăn, ông Thanh bắt đầu nôn dữ dội, những người khác cũng bị cùng triệu chứng. Nghi ngờ thức ăn có vấn đề, đồng thời nhớ lại lúc ăn món vịt thấy có lớp cặn trắng bám dưới đáy tô, ông Thanh kiểm tra bếp thì thấy có một gói thuốc chuột dạng bột đã được sử dụng. Sau nhiều lần tra hỏi, cô con dâu thừa nhận đã cho thuốc chuột vào thức ăn. Các bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, loại độc chất được tìm thấy trong mẫu dịch nôn của các bệnh nhân là chất cực độc có thể gây tử vong. Nguyên nhân khiến cả nhà ông Thanh bình an có thể do lượng thuốc chuột chưa hòa tan hết vào thức ăn hoặc món ăn bị đầu độc không được dùng nhiều. Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc, tuy nhiên theo ông Thanh, nguyên nhân khiến cô con dâu đầu độc cả nhà có lẽ vì chuyện phân chia tài sản. Thanh Thủy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1990/201010/Ca-nha-nhap-vien-vi-con-dau-dau-doc-thuoc-chuot-1773062/