Ca-na-đa và Trung Quốc tiến hành đối thoại chiến lược

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, từ ngày 25-4, tại thủ đô Bắc Kinh, các quan chức của Trung Quốc và Ca-na-đa bắt đầu tiến hành đối thoại chiến lược kinh tế và tài chính, với cam kết mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và khoa học, tạo động lực cho quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Cuộc đối thoại diễn ra giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương với Bộ trưởng Tài chính Ca-na-đa B.Moóc-nô và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Ca-na-đa Ph.Som-pa-nhơ. Phó Thủ tướng Uông Dương nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp Ca-na-đa trong các vấn đề kinh tế chiến lược song phương và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học, công nghệ, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng và du lịch, tạo sức mạnh cho quan hệ giữa hai nước. Phía Ca-na-đa khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc thông qua đối thoại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và thịnh vượng chung.

Cơ chế đối thoại chiến lược kinh tế và tài chính Ca-na-đa - Trung Quốc được lãnh đạo hai nước đưa ra hồi năm 2016. Hai bên nhất trí sẽ nâng mức kim ngạch thương mại hai chiều song phương gấp hai lần vào năm 2025 từ mức 55,7 tỷ USD trong năm 2015.

Trước đó, ngày 24-4, tại thủ đô Ốt-ta-oa của Ca-na-đa, hai bên cũng khởi động vòng thảo luận thăm dò thứ hai về thỏa thuận thương mại tự do (FTA).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32719102-ca-na-da-va-trung-quoc-tien-hanh-doi-thoai-chien-luoc.html