Cà Mau: Vận động người dân thả 'chồn' quý hiếm về rừng

Thấy gà thường xuyên bị mất, một người dân ở Cà Mau mua bẫy về đặt thì bắt được một con mèo rừng, một trong những loại động vật quý hiếm, cấm săn bắt.

Cá thể chồn cáo mèo do gia đình anh Bào vừa bẫy được.

Cá thể chồn cáo mèo do gia đình anh Bào vừa bẫy được.

Ngày 28/4, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác nhận, chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đang vận động gia đình anh Võ Quốc Bào (ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) thả cá thể mèo rừng (còn gọi là chồn cáo mèo) là một loại động vật quý hiếm, cấm săn bắt. Anh Bào bắt được con mèo rừng này cách đây khoảng một tuần, ở khu vực phía sau trường tiểu học Phan Ngọc Hiển (thị trấn Đầm Dơi), trọng lượng khoảng 3kg.

Người thân của anh Bào cho biết, thấy gà trong chuồng thường xuyên bị mất, anh này đã đặt bẫy và bắt được một con mèo rừng.

“Khi bẫy được con mèo rừng, tôi không biết nó là loài quý hiếm, nhưng thấy nó đẹp, gia đình tôi định nuôi, giờ cán bộ vận động thả về rừng, quả thật tôi rất khó xử”, anh Bào nói.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ tại chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, cá thể anh Bào vừa bẫy được là một trong các loại động vật thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác sử dụng - PV). Người nào có hành vi săn bắt hoặc giết thì có thể bị xử lý hình sự.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang vận động gia đình anh Bào thả cá thể động vật quý hiếm nói trên về môi trường thích hợp.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/van-dong-nguoi-dan-tha-chon-qui-hiem-ve-rung-a323898.html